Honduras chuẩn bị đối phó làn sóng người tị nạn bị Mỹ trục xuất

Mỹ đang lên kế hoạch trục xuất quy mô lớn người tị nạn chạy khỏi các nước Trung Mỹ để trốn tránh bạo lực và nghèo đói, trong đó có hàng nghìn người Honduras.
Honduras chuẩn bị đối phó làn sóng người tị nạn bị Mỹ trục xuất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ooyuz.com)

Ngày 28/12, Honduras cho biết đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận hàng nghìn công dân nước này sau khi có thông tin Mỹ đang lên kế hoạch trục xuất quy mô lớn người tị nạn chạy khỏi các nước Trung Mỹ để trốn tránh bạo lực và nghèo đói.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Honduras khẳng định nước này tôn trọng chính sách nhập cư của các nước khác, trong đó có Mỹ, nhưng đến nay mới nhận được thông tin chính thức của Chính phủ Mỹ rằng họ sắp cho hồi hương những người Honduras đã có lệnh trục xuất sau khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.

Honduras hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng các tiêu chuẩn về nhân quyền đối với những trường hợp bị trục xuất.

Tuần trước, tờ Bưu điện Washington và Nhật báo Phố Wall đưa tin chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch gom và trục xuất các gia đình tị nạn trên quy mô lớn.

Những người không được hưởng quy chế tị nạn và đã nhận được thông báo trục xuất sẽ bị gửi trả về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục