Honduras dẫn độ 5 cảnh sát bị cáo buộc buôn lậu ma túy sang Mỹ

Honduras dẫn độ 5 cảnh sát bị cáo buộc buôn lậu ma túy sang Mỹ xét xử

Đại sứ quán Mỹ tại Honduras thông báo năm cảnh sát Honduras, bị cơ quan công tố liên bang ở thánh phố New York cáo buộc buôn lậu ma túy và vũ khí, đã tự nộp mình cho cơ quan chức năng.
Honduras dẫn độ 5 cảnh sát bị cáo buộc buôn lậu ma túy sang Mỹ xét xử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Đại sứ quán Mỹ tại Honduras ngày 11/7 thông báo năm cảnh sát Honduras, bị cơ quan công tố liên bang ở thành phố New York cáo buộc buôn lậu ma túy và vũ khí, đã tự nộp mình cho cơ quan chức năng.

Trong khi đó, Bộ Anh ninh Honduras khẳng định sẽ dẫn độ năm cảnh sát trên sang Mỹ.

Những đối tượng này nằm trong danh sách sáu cảnh sát được phía Mỹ đề nghị Honduras dẫn độ theo yêu cầu.

Trước đó, các cảnh sát Honduras đã bị buộc tội đã bảo kê việc vận chuyển hàng tấn cocain qua các cánh rừng của Honduras với đích đến là Mỹ.

Những sỹ quan “dính tràm” này bị phát hiện trong chiến dịch thanh lọc các hành vi tham nhũng, bảo kê, tống tiền và đồng phạm trong các vụ giết người trong lực lượng cảnh sát Honduras./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục