Honduras sẽ gia nhập Liên minh Thái Bình Dương trong năm 2015

Honduras sẽ trở thành thành viên chính thức và đầy đủ của Liên minh Thái Bình Dương trong năm 2015 sau khi đã hoàn tất việc ký kết hiệp định thương mại với Peru.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Honduras sẽ trở thành thành viên chính thức và đầy đủ của Liên minh Thái Bình Dương trong năm 2015 sau khi đã hoàn tất việc ký kết hiệp định thương mại với Peru.

Đại sứ Mexico tại Honduras Víctor Hugo Morales cho biết đến nay Honduras đã ký hiệp định thương mại với Mexico, Colombia và Chile, ba thành viên sáng lập của khối liên kết kinh tế mang tên Liên minh Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ Morales, trong chuyến thăm Honduras trong năm 2014, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với Honduras trong quá trình gia nhập Liên minh Thái Bình Dương.

Theo thống kê, Mexico và Mỹ là hai nước có số vốn đầu tư trực tiếp vào Honduras lớn nhất, lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều tăng mạnh trong những năm gần đây và sẽ vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong năm nay.

Được thành lập từ năm 2012 theo Tuyên bố Lima, Liên minh Thái Bình Dương có quy mô kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu lên tới 445 tỷ USD/năm, cao hơn 60% so với khối Thị trường chung Nam Mỹ gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela và Paraguay./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục