Hong Kong phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng sau hơn 50 ngày

Sau hơn 50 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 4/8, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19, tạm thời chưa xác định được nguồn lây.
Hong Kong phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng sau hơn 50 ngày ảnh 1Người đi đường đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại quận Wan Chai, Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau hơn 50 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 4/8, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19, tạm thời chưa xác định được nguồn lây. Ca bệnh là nam giới 43 tuổi, sống ở khu Sham Shui Po, không có lịch sử du lịch ở bên ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, thông tin ban đầu cho thấy bệnh nhân là công nhân xây dựng, phát hiện mắc bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ. Giới chức y tế Hong Kong cho rằng trường hợp này có tải lượng virus thấp và không có triệu chứng, cần phải quan sát và điều tra theo dõi để đánh giá mức độ nguy hiểm đối với cộng đồng.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm kiểm soát truyền nhiễm và bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Hong Kong Hà Bách Lương cho rằng tình hình ở Hong Kong và Macau cho thấy khó có thể duy trì tình trạng không có ca nhiễm mới trong thời gian dài, vì vậy cần phải nhanh chóng tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để thiết lập hàng rào miễn dịch.

Ông cũng kiến nghị chính quyền Hong Kong yêu cầu những người nhập cảnh phải tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 và phải được cách ly trong khách sạn khi đến từ các khu vực có nguy cơ trung bình như Nam Kinh.
Tính đến nay, Hong Kong ghi nhận 11.994 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 212 ca tử vong.

[Ecuador lên kế hoạch tiêm vaccine CanSino của Trung Quốc cho người dân]

Tại Đặc khu hành chính Macau, ngày 3/8, vùng lãnh thổ này cũng đã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19. Chính quyền Macau đã đặt khu vực này trong tình trạng báo động sau khi một cặp vợ chồng vừa trở về từ Chu Hải và hai con của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Delta.

Chính quyền Macau cũng quyết định tiến hành xét nghiệm cho tất cả người dân (hơn 600.000 người) và đóng cửa các khu vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, nhà hát, quán bar, câu lạc bộ giải trí ban đêm, thẩm mỹ viện… từ 0h ngày 5/8, nhưng sòng bạc vẫn được phép mở cửa.

Người dân được khuyến cáo tránh đến những nơi đông đúc, và không rời khỏi thành phố trừ khi cần thiết. Macau đã thiết lập 41 điểm xét nghiệm axit nucleic trên khắp vùng lãnh thổ này và hoạt động liên tục trong ít nhất 3 ngày để thực hiện xét nghiệm cho người dân.

Trước đó, Đặc khu hành chính Macau được đánh giá là thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khi đến nay chỉ ghi nhận tổng cộng 59 ca nhiễm, và không có ca tử vong. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh mới nói trên, chính quyền

Hong Kong đã đưa Macau ra khỏi danh sách những khu vực mà những người đến từ đó được miễn cách ly. Hiện danh sách này của Hong Kong chỉ có những khu vực thuộc Trung Quốc đại lục. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục