Hong Kong - thành phố có giá nhà khó chịu đựng nhất thế giới

Theo báo cáo điều tra mới nhất của Demographia, Hong Kong một lần nữa giữ ngôi đầu trong danh sách các thành phố có giá nhà khó chịu đựng nhất thế giới.
Hong Kong - thành phố có giá nhà khó chịu đựng nhất thế giới ảnh 1Giá nhà ở Hong Kong tăng trung bình khoảng 13%. (Nguồn: AFP)

Một năm qua, giá nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng khoảng 13% và theo báo cáo điều tra mới nhất của Demographia, Hong Kong một lần nữa giữ ngôi đầu trong danh sách các thành phố có giá nhà khó chịu đựng nhất thế giới.

Ngày 25/2, Demographia, trang thông tin bất động sản hàng đầu của Mỹ, đã đưa ra báo cáo lần thứ 11 về mức độ chịu đựng của người dân đối với giá nhà ở các thành phố lớn trên thế giới.

Theo đánh giá của Demographia, những thành phố có giá nhà đạt từ 3 điểm trở xuống thì người dân có thể chịu đựng được, còn từ 3,1-4 điểm đã trở thành khó chịu đựng, nhưng nếu đạt từ 5,1 điểm trở lên sẽ được liệt vào hàng khó chịu đựng nhất.

Kết quả cho thấy, Hong Kong, Ottawa của Canada và Sydney của Australia lần lượt đạt 17 điểm, 10,6 điểm và 9,8 điểm, giữ ba vị trí đầu tiên trong danh sách các thành phố có giá nhà khó chịu đựng nhất thế giới.

Đây là lần thứ 5 Hong Kong đứng đầu danh sách này. Số điểm đạt được năm nay cũng cao nhất trong lịch sử, cho thấy người dân ở đây ngày càng khó có khả năng chịu đựng đối với giá nhà.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Cục trưởng Tài chính Hong Kong Tăng Tuấn Hoa cho biết một năm qua, giá nhà ở Hong Kong tăng trung bình khoảng 13%. Chính quyền Hong Kong đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan, khi cần sẽ có biện pháp để ổn định giá nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục