Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Theo Báo cáo Chỉ số Tự do kinh tế 2014, Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới trong năm thứ 20 liên tiếp.
Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới ảnh 1Toàn cảnh Cảng Harbour với các tòa nhà cao tầng ở Hong Kong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Báo cáo Chỉ số Tự do kinh tế 2014 do viện nghiên cứu chính sách Heritage Foundation, có trụ sở tại Washington (Mỹ), và The Wall Street Journal thực hiện, Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới trong năm thứ 20 liên tiếp.

Báo cáo đánh giá mức tự do kinh tế của các nước dựa trên bốn lĩnh vực: quy định pháp luật, hiệu quả điều tiết, ảnh hưởng của chính phủ, và các thị trường mở.

Theo báo cáo trên, Singapore và Australia đứng thứ hai và thứ ba với 89,4 điểm và 82 điểm, trong khi các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt thuộc về Thụy Sỹ, New Zealand, Canada, Chile, Mauritius, Ireland và Đan Mạch.

Heritage Foundation đã đánh giá cao Australia về mức nợ thấp và lực lượng lao động linh hoạt trong khi nhận định "hệ thống pháp lý của Australia hoạt động một cách độc lập và công bằng, trong khi quyền sở hữu được đảm bảo, các hợp đồng đều đáng tin cậy."

Báo cáo trên cũng cho thấy Mỹ đã trượt từ vị trí thứ 10 xuống thứ 12. Trong diễn văn công bố chỉ số này ở Washington (Mỹ), nghị sỹ Cộng hòa Rand Paul cho rằng Đạo luật bảo hiểm y tế Obamacare chính là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ tụt hạng.

Còn vị trí xếp hạng năm nay của hai nền kinh tế lớn khác là Trung Quốc (72,4 điểm) và Nhật Bản (52,5 điểm) lần lượt là 25 và 137, đều giảm một bậc so với bảng xếp hạng của năm ngoái.

Trong khi đó, cũng theo báo cáo trên, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có bốn nền kinh tế tự do nhất thế giới, nhưng cũng là khu vực có ba nền kinh tế bị hạn chế nhiều nhất là Timor Leste, Turkmenistan và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục