Hong Kong vượt New York thành thị trường IPO lớn nhất thế giới

Thông qua các vụ IPO từ đầu năm tới nay, các doanh nghiệp đã huy động trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong được 25 tỷ USD, cao hơn con số 19,4 tỷ USD tại thị trường New York.
Hong Kong vượt New York thành thị trường IPO lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: chinabusinessnews.com)

Năm 2015, Hong Kong (Trung Quốc) đã vượt qua New York để trở thành thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới, chủ yếu nhờ các đợt phát hành IPO của các ngân hàng Trung Quốc và công ty tài chính.

Cụ thể, thông qua các vụ IPO từ đầu năm tới nay, các doanh nghiệp đã huy động trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong được 25 tỷ USD, cao hơn con số 19,4 tỷ USD tại thị trường New York.

Đầu năm nay, tranh thủ đà đi lên của thị trường chứng khoán, nhiều nhà môi giới và các ngân hàng Trung Quốc đã đẩy mạnh huy động vốn nhằm bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động cho vay và tăng nguồn vốn cơ bản.

Các vụ IPO lớn được thực hiện tại Hong Kong trong năm 2015 phải kể đến đợt IPO trị giá 4,8 tỷ USD của công ty chứng khoán Guotai Junan Securities Co Ltd và đợt huy động vốn (qua phát hành IPO) trị giá 2,5 tỷ USD của công ty China Huarong Asset Management Co Ltd.

Trong khi đó, tại New York, thị trường IPO lớn nhất thế giới trong ba năm qua, tổng số tiền huy động giảm 73% trong năm nay, sau khi tăng mạnh lên 71,7 tỷ USD vào năm 2014.

Dự báo trong năm 2016 sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc huy động vốn qua phát hành IPO, trong đó có Postal Savings Bank of China và Sinopec Sales thuộc Tổng công ty dầu khí và hóa dầu China Petroleum and Chemicals Corp (Sinopec).

Theo ông Louis Lau, từ Capital Markets Advisory Group thuộc KPMG China, dịch vụ vẫn sẽ là một trong những lĩnh vực chủ lực thực hiện các đợt IPO trong năm 2016, với quy mô lớn hơn nhiều so với tiêu dùng và sản xuất”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục