Hợp long cây cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội

Sáng 26/5, các đơn vị thi công đã tổ chức hợp long cầu Rạch Chiếc (nhánh giữa) trên Xa lộ Hà Nội, nối liền giữa quận 2 và quận 9, TP.HCM.
Sáng 26/5, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Liên danh hai Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long và Xây dựng Công trình giao thông 1 đã tổ chức Hợp long cầu Rạch Chiếc (nhánh giữa) trên Xa lộ Hà Nội, nối liền giữa quận 2 và quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu Rạch Chiếc mới có tổng chiều dài 735m, trong đó chiều dài phần cầu là 295m, chiều dài đường dẫn phía quận 2 là 225m, phía quận 9 là 215m.

Quy mô cầu gồm ba nhánh riêng biệt, hai nhánh cầu biên mỗi nhánh rộng 9,8m, có hai làn xe; nhánh cầu giữa rộng 26,5m, gồm sáu làn xe.

Hiện hai nhánh cầu biên đã được đưa vào thông xe từ tháng 12/2010. Đối với nhánh cầu giữa, đến nay đã hoàn thành 95% khối lượng và sẽ hoàn thành cơ bản công trình vào ngày 30/6, dự kiến tổ chức thông xe vào ngày 15/7, vượt tiến độ năm tháng.

Tổng mức đầu tư công trình là 1.010 tỷ đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc mới do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) ứng vốn theo “Hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý, thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội.”

Cầu Rạch Chiếc mới sau khi hoàn thành sẽ góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tai khu vực này, đồng thời kết hợp với nút giao thông Cát Lái và Xa lộ Hà Nội tạo nên không gian đô thị thông thoáng, hiện đại tại khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục