Họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2016 của người Khmer

Buổi họp mặt các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ban quản trị các chùa Khmer, cán bộ, công chức người Khmer đã diễn ra tại Bạc Liêu nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2016.
Họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2016 của người Khmer ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ban quản trị các chùa Khmer tại buổi họp mặt. (Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm/TTXVN)

Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 11/4 Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ban quản trị các chùa Khmer, cán bộ, công chức người Khmer với hơn 400 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, động viên tinh thần thi đua yêu nước, chăm chỉ làm ăn, tự lực vươn lên thoát nghèo và triển khai thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc Khmer như đất ở, nhà ở, đào tạo nghề.

Theo Ban dân tộc tỉnh, Bạc Liêu hiện có 14.678 hộ Khmer với hơn 88.000 nhân khẩu, chiếm trên 7% dân số trong tỉnh. Những năm qua, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc đã ổn định.

Cùng với đó, các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế dành cho người dân tộc tiếp tục được tỉnh triển khai thực hiện kịp thời.

Năm 2015, tỉnh cử tuyển và đưa đi đào tạo được 51 sinh viên, nâng tổng số sinh viên của tỉnh đang học hiện nay gần 258 em, với tổng kinh phí chi cho việc học tập sinh hoạt của học sinh, sinh viên nguời dân tộc Khmer trong năm 2015 trên 5,6 tỷ đồng.

Đồng thời, cấp gần 20.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28% năm 1997 xuống còn gần 8% năm 2015.

Hiện Bạc Liêu hiện có 649 đảng viên là nguời dân tộc Khmer.

Cũng trong ngày 11/4, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do ông Trần Hữu Hiệp, Ủy viên chuyên trách, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và một số điểm chùa, các cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu và đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng.

Trong không khí vui mừng đón Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer, tại các điểm chùa Khleang, chùa Mahatup (thành phố Sóc Trăng), chùa Prek On Đơk, chùa Prết Ta Cuôl (huyện Mỹ Xuyên), Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam bộ, những nơi đoàn đến thăm, ông Trần Hữu Hiệp đã thay mặt đoàn, gửi lời ân cần thăm hỏi và chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, cán bộ dân tộc và toàn thể đồng bào Khmer Sóc Trăng đón những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Ông Trần Hữu Hiệp cũng mong muốn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, các vị hòa thượng, thượng tọa, cán bộ dân tộc Khmer tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò tích cực tuyên truyền, vận động bà con Khmer giữ vững truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn…

Trong khi đó, chiều 11/4, tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn đã tổ chức họp mặt gần 300 cán bộ, chiến sỹ, sinh viên học sinh, người uy tín dân tộc Kh’mer, cùng nhau chia sẻ đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2016 trong niềm vui phấn khởi cuộc sống được cải thiện ổn định, phum sóc đổi mới.

Toàn tỉnh An Giang hiện trên 110.000 đồng bào dân tộc Khơmer sinh sống tập trung tại 5 huyện Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, thành phố Châu Đốc sinh hoạt tại 65 chùa. Riêng huyện Tri Tôn có 12.400 hộ, hơn 49.400 nhân khẩu, chiếm trên 40% đồng bào dân tộc toàn tỉnh, sinh hoạt tại 37 chùa.

Trong năm 2015, chính quyền địa phương đã đặc biệt quan tâm huy động nhiều nguồn chính sách từ Trung ương, địa phương, đã giải quyết đất ở, vốn chuộc đất sản xuất, vốn vay làm kinh tế hộ gia đình, đào tạo nghề, di dân định canh định cư, nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng cho trên 4.200 lượt hộ đồng bào dân tộc Khmer.

Năm 2016, huyện Tri Tôn phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất tăng 11,50% so với năm 2015, trong đó chú trọng đến đời sống đồng bào dân tộc hiện còn đang rất khó khăn.

Trong quý 1, huyện đã hỗ trợ cho 6 hộ dân tộc Kh’mer ở xã Châu Lăng, Ô Lâm mỗi hộ một đôi bò, với tổng trị giá 120 triệu đồng; triển khai chính sách hỗ trợ một lần chi phí mua nước sinh hoạt, xây giếng khoan lấy nước cho 496 hộ đồng bào dân tộc Kh’mer ở các Phum sóc còn khó khăn thiếu nước sinh hoạt, bình quân mỗi hộ 1,3 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục