Hợp tác đào tạo ngành quản lý bán lẻ tại Việt Nam

Hệ thống siêu thị Big C và Trường Đại Học Hoa Sen đã ký kết hợp đồng liên kết đào tạo nghề bán lẻ hiện đại, trị giá 3,5 tỷ đồng.
Ngày 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hệ thống siêu thị Big C và Trường Đại Học Hoa Sen đã ký kết hợp đồng liên kết đào tạo nghề bán lẻ hiện đại, trị giá 3,5 tỷ đồng.

Khoảng 15 năm trở lại đây, ngành phân phối bán lẻ hiện đại Việt Nam phát triển nhanh chóng với hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại ra đời, kéo theo nhu cầu tăng mạnh về nhân sự, đặc biệt là ở cấp quản lý, khi Việt Nam chưa có chương trình đào tạo ngành phân phối hiện đại một cách chính quy và bài bản.

Chương trình sẽ kéo dài trong một năm học (9/2011-5/2012) dưới hình thức xen kẽ vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại hệ thống siêu thị Big C.

Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ có bằng Cao đẳng thuộc nhóm ngành Quản trị-Quản lý; Kinh doanh hoặc hiện là sinh viên Đại học năm thứ 3 ngành quản trị kinh doanh thì được cấp bằng Đại Học Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị bán lẻ hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với các học viên khác được cấp chứng chỉ Quản trị bán lẻ do Đại học Hoa Sen và Big C đồng cấp.

Đây là khóa đào tạo thứ 3 mà Big C và Đại học Hoa Sen liên kết thực hiện./.

Hạnh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục