Hợp tác giữa hai cơ quan phát thanh VN-Campuchia

Chiều 24/9, Tổng giám đốc VOV và Tổng Giám đốc đài phát thanh quốc gia Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác trong các năm 2013-2016.
Chiều 24/9, tại Phnom Penh, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Đăng Tiến và Tổng Giám đốc đài phát thanh quốc gia Campuchia (RNK) Tan Yan đã ký thỏa thuận hợp tác trong các năm 2013-2016.

Đại biện lâm thời Việt Nam Lại Xuân Chiến và Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia chứng kiến lễ ký.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tăng cường việc phát trên sóng đài phát thanh các tin, bài, phóng sự, các chương trình nghệ thuật, văn học về những bài học kinh nghiệm, những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Thỏa thuận cho biết trong những trường hợp cần thiết, đặc biệt nhân những ngày lịch sử trọng đại, hai bên sẽ trao đổi các chương trình ca nhạc dân tộc, các ca khúc mới, tài liệu phát thanh đặc biệt hoặc trao đổi các chương trình để phát trên sóng của hai đài. Hai bên cũng sẽ cử đoàn cán bộ lãnh đạo và phóng viên sang thăm lẫn nhau để trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và viết tin, bài cho phát thanh.

Về lĩnh vực kỹ thuật phát thanh, VOV sẵn sàng giúp RNK giải quyết các vấn đề kỹ thuật theo khả năng của mình. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác về Kinh tế, Văn hóa, Khoa học-Kỹ thuật giữa hai nước, VOV sẵn sàng giúp RNK khảo sát, nghiên cứu, lên kế hoạch phát triển mạng lưới phát thanh để phủ sóng trên toàn lãnh thổ Vương quốc Campuchia.

Hai đài phát thanh quốc gia hai nước có truyền thống quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt từ sau ngày Việt Nam giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào ngày 7/1/1079 đến nay. Các thỏa thuận hợp tác song phương được ký gần đầy nhất giữa VOV và RNK là vào các năm 2005, 2008.

Đoàn VOV do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu đã thăm Campuchia theo lời mời của Tổng Giám đốc RNK Tan Yan từ ngày 20-25/9.

Trong thời gian ở thăm, Đoàn đã được Bộ trưởng thông tin Campuchia Khieu Khanharith tiếp thân mật./.

Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục