"Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Trung-Mỹ"

Mỹ cam kết "can dự cấp cao với Trung Quốc," mở rộng hợp tác thực chất, giải quyết bất đồng song phương một cách "thẳng thắn và xây dựng."

Ngày 4/12, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm nước này - chặng dừng chân thứ hai của ông Biden trong chuyến công du châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Biden sẽ giúp củng cố hơn nữa lòng tin, sự trao đổi và hợp tác giữa hai nước.

Ông Tập Cận Bình cho rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp, Trung Quốc và Mỹ với tư cách là hai nền kinh tế chủ chốt và là nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cần chia sẻ những nghĩa vụ quan trọng nhằm duy trì hòa bình, sự ổn định trên thế giới và thúc đẩy phát triển.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Tăng cường đối thoại và hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất đối với cả hai nước."

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết cùng nỗ lực với Mỹ, tôn trọng những lợi ích cốt lõi và những lo ngại của nhau, thúc đẩy hợp tác thực tiễn và phối hợp trong các vấn đề khu vực và thế giới, xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm và những bất đồng, nhằm đảm bảo phát triển bền vững mối quan hệ giữa song phương.

Về phần mình, ông Biden cho rằng quan hệ Mỹ-Trung cần phải được xây dựng bằng lòng tin.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ông Biden cho rằng Washington và Bắc Kinh cần mở rộng hợp tác thực chất và mang lại kết quả, đồng thời bày tỏ cảm kích trước cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ giải quyết thẳng thắn những bất đồng.

Hai bên cũng cam kết tăng cường trao đổi thông tin chiến lược cấp cao và ngăn chặn tình trạng xung đột cũng như đối đầu.

Phó Tổng thống Mỹ nhận định quan hệ Mỹ-Trung, có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, đang dần chín muồi.

Phía Mỹ cam kết "can dự cấp cao với Trung Quốc," mở rộng hợp tác thực chất, mang lại kết quả và giải quyết bất đồng song phương một cách "thẳng thắn và xây dựng" để qua đó thúc đẩy các mối quan hệ kiểu mới này.

Chuyến công du ba nước Đông Bắc Á của Phó Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng sau khi ngày 23/11, Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku  mà Nhật Bản đang quản lý, đồng thời chồng lấn lên cả vùng phòng không của Hàn Quốc.

Tuyên bố thiết lập ADIZ trên đã gây phản ứng mạnh mẽ từ một loạt quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục