Hợp tác thông tấn VN-Cuba ngày càng phát triển

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú mong muốn hợp tác giữa hai hãng thông tấn Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển.
Chiều 29/6, tại Hà Nội, ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp đoàn Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) do ông Jacinto Granda de Laserda, Phó Chủ tịch Prensa Latina làm trưởng đoàn đang ở thăm Việt Nam. Cùng dự tiếp có Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Hoài Dương.

Tại buổi tiếp, ông Phùng Hữu Phú bày tỏ vui mừng được đón những người bạn Cuba; nhấn mạnh Cuba và Việt Nam là những người bạn thủy chung, cùng chí hướng, cùng mục tiêu lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai hãng thông tấn đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển mỗi đất nước; đưa thông tin và hình ảnh Việt Nam và Cuba đến với nhân dân thế giới; đồng thời  mong muốn sự hợp tác giữa cơ quan thông tấn của hai nước ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch Jacinto Granda de Laserda cảm ơn Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú đã dành thời gian tiếp; khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục được củng cố và tăng cường. Ông Jacinto Granda de Laserda tin tưởng Prensa Latina và TTXVN sẽ tiếp tục có những hợp tác hiệu quả trong tương lai.

Trước đó, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoài Dương dẫn đầu và đoàn đại biểu Prensa Latina do Phó Chủ tịch Jacinto Granda de Laserda dẫn đầu đã tiến hành hội đàm; kiểm điểm lại kết quả thực hiện Hiệp định hợp tác giữa hai hãng thông tấn; bàn phương hướng, biện pháp tiếp tục hợp tác sâu, rộng, thiết thực và tăng cường mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai hãng trong tương lai./.
 
Đỗ Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục