Hợp tác tổ chức ba triển lãm công nghiệp hỗ trợ

Từ 15-17/9, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra đồng thời ba cuộc triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
Chiều 25/3, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác tổ chức Triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Công ty Reed Trades.

Theo thỏa thuận, từ 15-17/9, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra đồng thời ba cuộc triển lãm, gồm triển lãm sản phẩm công nghiệp phụ trợ Việt Nam 2011; triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ tư và triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2011.

Tại triển lãm, các công ty Nhật Bản sẽ trưng bày nhu cầu muốn mua/nội địa hóa các linh kiện, phụ tùng từ các nhà sản xuất Việt Nam. Còn các nhà sản xuất trong nước sẽ trưng bày linh kiện, phụ tùng mong muốn được cung cấp cho các công ty Nhật Bản; đồng thời, triển lãm sẽ trưng bày những công nghệ tiên tiến từ các nước trên thế giới và các dịch vụ thầu phụ.

Đây cũng là cơ hội cho những nhà sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tiếp xúc và giao thương trực tiếp với những nhà nhập khẩu nhằm gia tăng cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu; doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với những công nghệ và kỹ thuật chế tạo tiên tiến nhất của thế giới và khu vực, nâng cao năng lực để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Triển lãm sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá vai trò, thực trạng công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, từ đó có các biện pháp, chính sách định hướng phát triển phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết trong chính sách chiến lược công nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2011-2015, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành công thương Hà Nội, để đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện nhiệm vụ đưa Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thông qua việc hợp tác này, các đơn vị tổ chức triển lãm sẽ cùng đưa ra các sáng kiến, các chương trình hợp tác và giải pháp chung về xúc tiến thương mại nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các nước trong khối ASEAN để chia sẻ kinh nghiệm và các xu hướng công nghệ mới, hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của khu vực./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục