Hợp tác xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị

Ngày 14/7, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới 3 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savanakhet và Salavan (Lào) tổ chức hội đàm công tác biên giới và cắm mốc năm 2017.
Hợp tác xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị ảnh 1Xe chở gỗ nguyên liệu nhập khẩu chờ làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị). (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ngày 14/7, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới 3 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savanakhet và Salavan (Lào) tổ chức hội đàm công tác biên giới và cắm mốc năm 2017.

Tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) với chiều dài 179,628 km.

Trong những năm qua, ba tỉnh Quảng Trị, Savanakhet và Salavan đã đoàn kết, hợp tác chặt chẽ để quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc cũng như những tình hình trên tuyến biên giới chung.

Qua đó, nhằm đảm bảo, giữ vững ổn định, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới được hiệu quả góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn nổi lên một số hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh-trật tự khu vực biên giới như các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tội phạm xuyên quốc gia như buôn lậu, buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn bán trái phép chất ma túy có chiều hướng diễn biến phức tạp; vấn đề khai thác thủy sản ở các sông dọc biên giới…

Thực tế đó đòi hỏi ba tỉnh cần có những biện pháp hợp tác quản lý mới để hạn chế tối đa những vấn đề tiêu cực có thể phát sinh.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo ba tỉnh đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cũng như đưa ra một số phương hướng mới trong quản lý chung.

Đại diện lãnh đạo ba tỉnh đã thống nhất ký kết biên bản các nội dung hợp tác trong công tác biên giới và cắm mốc năm 2017-2018 với nhiều nội dung quan trọng.

Về công tác biên giới, ba tỉnh thực hiện tốt Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam​-Lào đã được Chính phủ hai nước ký kết.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của đường biên giới Việt Nam​-Lào, hệ thống mốc quốc giới giữa ba tỉnh, nâng cao ý thức trong việc chấp hành các hiệp ước, hiệp định liên quan đến đường biên giới Việt Nam​-Lào; bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam​-Lào đoạn qua ba tỉnh để đảm bảo hòa bình, ổn định; thống nhất hơn nữa việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp công tác với các ngành chức năng có liên quan như công an, quân sự, biên phòng và đối ngoại.

Ba tỉnh tiếp tục phát huy mô hình “Kết nghĩa Bản-Bản” đối diện hai bên biên giới và nhân rộng mô hình này đến các đơn vị quản lý biên giới của ba tỉnh nhằm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, xã hội vùng biên giới; chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam​-Lào.

Ba tỉnh đã thống nhất một số nội dung về phát triển thương mại biên giới, trong đó đẩy mạnh xây dựng kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại và Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam-Lào; đẩy mạnh hợp tác trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng rừng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu; tập trung phát triển thương mại biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục