HP mua lại Palm

Hewlett-Packard mua lại Palm với giá 1,2 tỷ USD

HP mua hãng chế tạo điện thoại di động Palm và sẽ có một chân chắc trong thị trường smartphone đang tăng trưởng rất mạnh mẽ.
Ngày 28/4, Hewlett-Packard (HP) thông báo đã mua lại hãng chế tạo điện thoại di động Palm với giá 1,2 tỷ USD, động thái sẽ mang lại cho gã khổng lồ máy tính Mỹ một chân chắc trong thị trường smartphone đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo thỏa thuận được các ban giám đốc của hai công ty phê duyệt, HP sẽ trả 5,70 USD cho mỗi cổ phiếu của Palm, cao hơn 23% so với giá 4,63 USD/cổ phiếu của công ty di động này vào phiên đóng cửa cùng ngày.

Phó chủ tịch điều hành HP Todd Bradley tuyên bố: “Hệ điều hành đổi mới của Palm cung cấp một nền tảng lý tưởng để HP mở rộng chiến lược di động nhằm tạo ra một trải nghiệm độc nhất của HP trên nhiều thiết bị di động.”

Theo ông, thị trường smartphone rộng lớn, béo bở và tăng trưởng nhanh chóng, do đó công ty nào có thể cung cấp những thiết bị tích hợp cùng với sự trải nghiệm độc đáo, công ty đó sẽ giành được thị phần lớn hơn.

Những tiến bộ trong ngành đang mang lại nhiều cơ hội quan trọng và HP muốn dẫn đầu trong thị trường này.HP và Palm cho biết thương vụ của họ dự kiến sẽ hoàn tất trong quý kết thúc vào ngày 31/7/2010 theo năm tài chính của HP.

Trước đó đã có nhiều tin đồn rằng Palm sẽ được mua lại sau khi họ công bố kết quả kinh doanh tiếp tục gây thất vọng hồi năm ngoái. Hơn nữa trong những năm gần đây, hãng này luôn thất thế trước các đối thủ như Nokia, Apple và Research in Motion.

Hiện HP cũng đang sở hữu một smartphone có tên iPaq chạy hệ điều hành Windows của Microsoft. Tuy nhiên, thiết bị này không thu hút được sự chú ý trước sự cạnh tranh quyết liệt của hàng loạt ông lớn trong thị trường này./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục