HPL-S8: Sân chơi đỉnh cao nhất ‘bóng đá phủi’ trở lại trong tháng 10

Giải đấu với tên gọi quen thuộc HPL sẽ trở lại ngày 11/10 này với tuổi thứ 8 tại sân vận động thuộc Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) với 12 đội bóng.
HPL-S8 khai mạc ngày 11/10 tới tại sân vận động thuộc Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
HPL-S8 khai mạc ngày 11/10 tới tại sân vận động thuộc Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều 6/10, Công ty bóng đá Vietfootball ra mắt giải bóng đá HPL-S8, giải đấu không xa lạ với nhiều người tham gia, yêu mến bóng đá phong trào. 

HPL-S8 được đông đảo người hâm mộ coi là sân chơi đỉnh cao nhất thế giới “bóng đá phủi” của miền Bắc nói riêng cũng như cả nước nói chung. 

Trong lần thứ 8 được tổ chức vào tháng Mười này, HPL-S8 dự kiến được khởi tranh ngày 11/10 tại sân vận động thuộc Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội).

HPL mùa giải 2020 vẫn sẽ diễn ra theo thể thức “League,” tức đá vòng tròn 1 lượt chọn ra đội vô địch. Mười hai đội tham dự gồm: Du Lịch, EOC, Gia Việt, Hiệp Hoà Group, Nguyễn Trãi, Ocean, DTS, Tuấn Sơn, Văn Minh, Việt Phương Đông, Ecopark, Mobi.

HPL-S8: Sân chơi đỉnh cao nhất ‘bóng đá phủi’ trở lại trong tháng 10 ảnh 1Bình luận viên Vũ Quang Huy cùng huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bốc thăm lịch thi đấu giải HPL-S8 chiều 6/10. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Từ năm 2019, HPL được nâng tầm thành một trong ba giải đấu thuộc hệ thống Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc (VPL) cùng với SPL (khu vực miền Nam), KPL (khu vực miền Trung). 

Tên gọi chính thức giải đấu của khu vực miền Bắc mùa giải này sẽ là “Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2020 By TC Motor - Khu vực phía Bắc (HPL-S8).” 

Tuy nhiên, khác với mọi năm, HPL-S8 chỉ có một suất dự VPL quy tụ cả ba miền, chứ không phải hai đội vô địch và á quân như năm trước. Bốn đội vào vòng chung kết VPL toàn quốc năm nay sẽ gồm 3 nhà vô địch của ba miền và 1 đội Á quân từ HPL hoặc SPL (đội xuất sắc hơn nhờ hệ số sẽ đi giành vé). 

HPL được coi là sân chơi “phủi,” song từ lâu đã được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút được lượng lớn khán giả tới sân theo dõi. Giải đấu này còn thường xuyên quy tụ những cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng như cầu thủ 4 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam Thành Lương (Hà Nội FC), Đặng Văn Lắm (Sông Lam Nghệ An) hay Đỗ Văn Thuận (TP. Hồ Chí Minh)…

HPL-S8: Sân chơi đỉnh cao nhất ‘bóng đá phủi’ trở lại trong tháng 10 ảnh 2Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục và Thể Thao, bà Lê Thị Hoàng Yến phát biểu ở lễ ra mắt HPL-S8 chiều 6/10. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+) 

Có mặt tại buổi ra mắt HPL-S8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục và Thể Thao, bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết: “Đây là giải bóng đá phong trào nhưng tổ chức với quy mô chuyên nghiệp. Chỉ còn hơn 1 năm nữa, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. HPL diễn ra ở thời điểm này như một sự kiện thể thao nằm trong chuỗi hoạt động chào đón các quốc gia dự SEA Games, ủng hộ phong trào thể thao”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục