HRW cáo buộc Mỹ dính líu đến "những hành động tàn ác" tại Yemen

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kêu gọi một lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Saudi Arabia vì cuộc chiến tại Yemen, đồng thời cho rằng Mỹ có thể dính líu đến "những hành động tàn ác" ở khu vực này.
HRW cáo buộc Mỹ dính líu đến "những hành động tàn ác" tại Yemen ảnh 1Cảnh đổ nát sau cuộc giao tranh giữa các lực lượng Chính phủ Yemen và quân nổi dậy ở thành phố Taez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 8/12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã kêu gọi một lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Saudi Arabia vì cuộc chiến tại Yemen, đồng thời cho rằng Mỹ có thể dính líu đến "những hành động tàn ác" ở khu vực này.

HRW cho biết hơn 160 dân thường đã thiệt mạng trong vòng 1 tháng, phần lớn là do bom mà Mỹ cung cấp cho liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu vốn đang giao tranh với phiến quân Houthi tại Yemen.

HRW cũng cho rằng nhiều vũ khí do Mỹ cung cấp được bán lại và sử dụng trong hàng loạt vụ không kích hồi tháng 9 và tháng 10/2016, do đó nhiều khả năng Washington dính líu đến các vụ tấn công phi pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục