Ông Phan Thanh Hùng sốc vì “Tây” của Hải Phòng quá khỏe

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sốc vì “Tây” của Hải Phòng quá khỏe

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh thừa nhận ông đã không lường hết được sự nguy hiểm của bộ đôi ngoại binh bên phía Hải Phòng.
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sốc vì “Tây” của Hải Phòng quá khỏe ảnh 1Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng cho Than Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh thừa nhận ông đã không lường hết được sự nguy hiểm của bộ đôi ngoại binh bên phía Hải Phòng.

Than Quảng Ninh vừa phải nhận thất bại 1-2 trước Hải Phòng tại vòng 7 V-League tối qua (23/4). Dù không ghi bàn nhưng bộ đôi ngoại binh Fagan và Stevens một lần nữa khiến cả sân bóng phải nhớ tới họ khi liên tục hành hạ hàng thủ Than Quảng Ninh. Họ cũng là chủ nhân của hai đường kiến tạo cho Đình Bảo và Văn Thắng lập công.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Trước trận tôi đã lường trước hai ngoại binh bên phía Hải Phòng nhưng không đánh giá được hết sự nguy hiểm của họ. Ngoại binh của Hải Phòng rất khỏe, họ phá vỡ lối chơi của chúng tôi, khiến chúng tôi không triển khai được lối đá. Trong khi đấy, các cầu thủ tiếp cận trận đấu không tốt, không kiếm soát được tuyến giữa.”

“Hải Phòng thắng trận này hoàn toàn xứng đáng. Nếu họ cứ duy trì sức mạnh này, đối thủ nào cũng sẽ phải kiêng nể họ. Họ chắc chắn sẽ có suất trong nhóm ứng cử viên vô địch.”

Ông Hùng tin rằng sức mạnh của Hải Phòng đã được thể hiện từ năm trước và có dấu ấn lớn của huấn luyện viên trẻ Trương Việt Hoàng: “Năm trước, Hải Phòng đã cho thấy những tín hiệu tốt. Sự ổn định ấy của họ được duy trì tới năm nay. Huấn luyện viên của họ thích nghi tốt, đưa ra giáo án tập tốt. Tôi thấy cầu thủ Hải Phòng rất tôn trọng chiến thuật của Hoàng nên tập thể của họ rất mạnh.”

“Việt Hoàng đã khai thác được sức mạnh của đội bóng với nhiều cầu thủ tì đè tốt, có tốc độ, giỏi chơi pressing. Trong vài năm tới, khi tích lũy được thêm kinh nghiệm, Việt Hoàng sẽ là huấn luyện viên giỏi của bóng đá Việt Nam.”

Cựu huấn luyện viên trưởng Hà Nội T&T cũng khẳng định ông không hề áp đặt lối chơi của đội bóng cũ cho Than Quảng Ninh: “Quảng Ninh không phải Hà Nội T&T, Quảng Ninh là Quảng Ninh. Hải Phòng đá áp sát, Quảng Ninh đá kiểu khác. Hai lối đá của hai đội hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt cũng tới từ chất lượng Tây quá tốt của phía Hải Phòng. Thử đổi lại ngoại binh xem hai đội sẽ khác nhau như thế nào.”

Trận thua này khiến Than Quảng Ninh tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ chín và nhiều khả năng sẽ lún sâu ở cuối bảng sau khi vòng 7 V-League khép lại vào chiều nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục