Huawei, ZTE phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ EU

EU đang xem xét tiến hành một vụ kiện nhắm vào những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc là Huawei và ZTE.
Ngày 28/5, hãng tin Reuters cho hay, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét để tiến hành một vụ kiện nhắm vào những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc là Huawei và ZTE, với cáo buộc những hãng này đã được chính phủ của họ trợ cấp bất hợp pháp.

Liên minh châu Âu nói rằng họ đã thu thập được bằng chứng cho vụ kiện chống bán phá giá nói trên, trong đó cho thấy cả Huawei và ZTE đều nhận được các khoản trợ cấp sai trái của Trung Quốc để bán sản phẩm với giá thấp tại châu Âu.

Nếu Liên minh châu Âu xác định rõ được “tội trạng” của Huawei và ZTE, thì hai nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ 2 và thứ 5 toàn cầu sẽ phải chịu lệnh trừng phạt bằng việc “hứng” mức thuế cắt cổ của EU.

Đáp lại thông tin trên, ZTE đã từ chối đưa ra bình luận, còn Huawei chưa thể đưa ra bình luận nào vào lúc này./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục