Huế chìm trong biển nước, người dân dùng xuồng đi trên phố

Nhiều hình ảnh và đoạn video đã được người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, có nơi nước ngập sâu tới gần nửa mét. Thậm chí, người dân đã phải dùng xuồng để di chuyển.

Đợt mưa lớn cùng với việc nước sông dâng cao từ ngày 20/9 đã khiến nhiều nơi trong thành phố Huế chìm trong "biển nước," khiến giao thông bị đình trệ nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, từ đêm 20/9 đến trưa 21/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Đà Nẵng 110 mm, Kim Long (Huế) 185 mm, Thạch Hãn (Quảng Trị) 100 mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 100 mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 175 mm.

Nhiều hình ảnh và đoạn video đã được người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, có nơi nước ngập sâu tới gần nửa mét. Thậm chí, người dân đã phải dùng xuồng để di chuyển./.

(Vietnam+)