Huế chờ Festival 2012

Huế gấp rút chỉnh trang đô thị để đón Festival 2012

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan gấp rút chỉnh trang đô thị phục vụ Festival Huế 2012.
Festival Huế 2012 đang đến gần, việc chỉnh trang đô thị phục vụ cho lễ hội càng trở nên gấp rút.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Cao cho biết Tỉnh đang chỉ đạo UBND thành phố Huế, chủ đầu tư các công trình, dự án đang được triển khai đôn đốc các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực đảm bảo tiến độ thi công các công trình; tập trung giải quyết hợp lý một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân ít bị xáo trộn và có biện pháp thi công phù hợp đảm bảo giao thông và cảnh quan đô thị.

Kiểm tra thực địa tuyến đường mới mở Thủy Dương - Thuận An, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh sớm hoàn chỉnh một số công việc còn lại để các đơn vị có liên quan tiếp nhận và quản lý nhằm khai thác công trình tuyến đường có hiệu quả.

Đối với công trình đường dẫn phía Nam cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, các đơn vị đang phối hợp tốt trong việc di dân đến các khu tái định cư Lịch Đợi để giải phóng nhanh mặt bằng thi công đường Bùi Thị Xuân mở rộng, đảm bảo khi thông cầu là thông đường.

Cầu Bạch Hổ dài 542,5m, rộng 24,5m với bốn làn xe và hai lề đường dành cho người đi bộ, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố đô thị, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 730 tỉ đồng.

Dự kiến cầu Bạch Hổ sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2012 và khánh thành đưa vào sử dụng ngày 2/9/2012.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng vừa quyết định đầu tư chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường Điện Biên Phủ. Đây được xác định là một trong những công trình trọng điểm trong năm 2012, nối thành phố Huế với các điểm tham quan các lăng của vua nhà Nguyễn.

Tuyến đường dài hơn 2,2km, lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3 đến 4m; có tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách. Công trình phải giải tỏa, đền bù cho 367 đối tượng; trong đó, có 20 hộ dân phải di dời đến nơi ở khác.

Đối với các tuyến đường nội đô khác ở thành phố Huế, tỉnh đã đầu tư hơn 22 tỷ đồng chỉnh trang, thảm bê tông nhựa 13 tuyến đường, bao gồm đường Bạch Đằng, Chi Lăng, Đặng Thái Thân, Ông Ích Khiêm, Phan Đăng Lưu, Phùng Hưng, Trần Nguyên Đán, Thánh Gióng, Trần Hưng Đạo, Bến Nghé, Đội Cung... phấn đấu hoàn thành trước Festival Huế 2012./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục