“Hung thần của Malaysia” quyết giúp Thái Lan vô địch AFF Cup

“Hung thần của Malaysia” quyết tâm giúp Thái Lan vô địch AFF Cup

Hung thần của Malaysia ở vòng bảng - tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan, đang hướng tới trận chung kết lượt đi vào tối nay (17/12) với quyết tâm cực cao.
“Hung thần của Malaysia” quyết tâm giúp Thái Lan vô địch AFF Cup ảnh 1Adisak ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia ở vòng bảng. (Ảnh: AFF Cup)

Hung thần của Malaysia ở vòng bảng - tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan, đang hướng tới trận chung kết lượt đi vào tối nay (17/12) với quyết tâm cực cao.

Adisak vừa trải qua một mùa bóng tuyệt vời cả ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi 5 bàn cho U23 Thái Lan trong hành trình kỳ diệu tại ASIAD Incheon 17. Anh cũng mới giúp Buriam United đòi lại chức vô địch giải Ngoại hạng Thái Lan. Tại vòng bảng, Adisak chính là người lập cú đúp giúp Thái Lan thắng ngược Malaysia - đối thủ của họ ở trận chung kết.

Bị treo giò trong trận bán kết lượt về với Philippines, Adisak đang rất sung sức và quyết tâm trước thềm chung kết. Anh tỏ ra tự tin: “Tôi vui mừng vì các đồng đội đã chơi rất tốt và đưa đội tuyển tới chung kết. Malaysia là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn đưa Thái Lan tới chức vô địch.”

Huấn luyện viên Kiatisak cũng đánh giá rất cao tiền đạo này. Ông khẳng định: “Cậu ấy muốn trở lại và thể hiện cho người hâm mộ thấy khả năng của mình. Cậu ấy đang rất tự tin, đang nỗ lực tập luyện chăm chỉ trước thềm chung kết.

Với Kiatisak, Adisak là vũ khí dự bị chiến lược nguy hiểm. Dù phải ngồi dự bị, tiền đạo trẻ này vẫn kịp có hai bàn thắng. Cả hai pha ghi bàn đều được thực hiện vào lưới Malaysia.

Sự nguy hiểm của cầu thủ từng tỏa sáng tại ASIAD 17 là điều ông Dollah Salleh nhận thức được. Huấn luyện viên trưởng của Malaysia thừa nhận: “Adisak không bao giờ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Cậu ấy đã thể hiện điều đó bằng cách ghi hai bàn vào lưới chúng tôi ở vòng bảng.”

Nhưng Adisak không phải là cái tên nguy hiểm duy nhất bên phía Thái Lan. Đội hình trẻ trung của huấn luyện viên Kiatisuk còn hàng loạt tên tuổi đáng chú ý. Họ là tiền vệ tổ chức Charyl Chappuis, ngôi sao chạy cánh Kroekrit Thawikan hay đội trưởng trẻ tuổi Thammasatchanan.

Tuyên bố với báo giới trong buổi họp báo trước trận, Thammasatchanan tự tin: “Ở kỳ AFF Suzuki Cup gần nhất (2012), chúng tôi đã tiến rất gần tới chức vô địch (thua Singapore ở trận cuối). Tôi muốn nói với cổ động viên Thái Lan rằng đội tuyển đang khát khao hướng tới hai trận cuối cùng và chức vô địch. Chúng tôi có sự cổ vũ của 50 ngàn người hâm mộ và đã sẵn sàng cho trận chung kết.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục