Hưng Yên: 250 tác phẩm dự triển lãm ảnh quốc tế

Gần 250 tác phẩm ảnh được chọn của các nhà nhiếp ảnh từ 57 quốc gia, vùng lãnh thổ đã dự triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế ở Hưng Yên.
Ngày 29/12, tại Quảng trường trung tâm thành phố Hưng Yên, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên tổ chức triển lãm những tác phẩm tiêu biểu của "Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 6" tại Việt Nam năm 2011 (gọi tắt là VN-11).

Triển lãm đã trưng bày gần 250 tác phẩm ảnh nghệ thuật được chọn lọc của các nhà nhiếp ảnh ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với 3 nội dung: ảnh màu đề tài tự do; ảnh đơn sắc đề tài tự do; "hình ảnh Việt Nam qua ống kính bạn bè quốc tế" (dành cho tác giả nước ngoài), các tác giả đã mang đến triển lãm những tác phẩm ảnh có giá trị nghệ thuật cao.

Đây là những bức ảnh giàu cảm xúc, đọng lại trong ấn tượng người xem những hình ảnh đa dạng, phong phú về cách thể hiện, phản ánh đời sống sinh hoạt, nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nền văn hóa giữa các nước trong cộng đồng quốc tế. Qua đó giúp độc giả thêm hiểu biết về bè bạn quốc tế, góp phần củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, nét mới trong phương pháp tổ chức cuộc thi năm nay là việc áp dụng công nghệ thông tin và sử dụng kỹ thuật số vào toàn bộ quy trình của giải.

Đây là lần đầu tiên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đưa công nghệ mới vào một cuộc thi mang tầm quốc tế. Cách thức tổ chức này đã tạo điều kiện cho các nhà nhiếp ảnh Việt Nam tiến gần hơn tới kỹ thuật nhiếp ảnh hiện đại của thế giới; đồng thời các nhà nhiếp ảnh quốc tế tiếp cận với cuộc thi do Việt Nam tổ chức thuận lợi, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 6 tại Hưng Yên không những tạo cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn góp phần giới thiệu với nhân dân Hưng Yên và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng những nét văn hóa đặc sắc, phong phú đa dạng của các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là việc làm có nhiều ý nghĩa, thực hiện chủ trương của Đảng đưa các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đến với đông đảo công chúng./.

Mai Ngoan (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục