Hưng Yên thu giữ hơn 700 lít rượu sản xuất từ cồn và hương liệu

Lực lượng chức năng đã phát hiện xe ôtô chở 24 can rượu, mỗi can 30 lít rượu màu không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ và được sản xuất từ cồn và hương liệu công nghiệp.
Hưng Yên thu giữ hơn 700 lít rượu sản xuất từ cồn và hương liệu ảnh 1(Ảnh minh hoa. Cao Nguyên/TTXVN)

Theo tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, các lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một xe ôtô đang vận chuyển hơn 700 lít rượu không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ tại thành phố Hưng Yên.

Trước đó, ngày 9/4, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 29V-8592 đang lưu thông trên khu vực dốc Lã, thuộc xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 24 can rượu, mỗi can 30 lít rượu màu không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Chủ hàng là Phạm Văn Sang, sinh năm 1994 ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Bước đầu đối tượng khai nhận đang vận chuyển số rượu trên vào tỉnh Thanh Hóa tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy tờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo nhận định bước đầu của lực lượng chức năng, số rượu này được sản xuất từ cồn và hương liệu công nghiệp.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu giữ toàn bộ số rượu trên, đồng thời xử phạt chủ hàng 8 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy.

Các cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục