Hưng Yên tiêu hủy 1,5 tấn lòng lợn hôi thối, không nguồn gốc

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu công nghiệp xã Tân Quang, lực lượng trinh sát đã phát hiện xe ôtô tải chở 18 bao tải chứa gần 1,5 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối, đang phân hủy.
Hưng Yên tiêu hủy 1,5 tấn lòng lợn hôi thối, không nguồn gốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 21/5, Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm đã tiêu hủy 1,5 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp - Urenco 11.

Số lòng lợn trên được phát hiện trên một xe tải đang vận chuyển ở xã Tân Quang (Văn Lâm).

Theo Công an huyện Văn Lâm, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu công nghiệp xã Tân Quang, lực lượng trinh sát phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên đã phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 98H-3694, do Nguyễn Ngọc Vân, sinh năm 1961 ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang) điều khiển. Trên xe chở 18 bao tải chứa gần 1,5 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối, đang trong giai đoạn phân hủy.

Lái xe khai nhận chở thuê số hàng này cho chủ hàng là Vũ Văn Hùng, sinh năm 1983 ở thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang.

Qua kiểm tra, chủ hàng Vũ Văn Hùng khai nhận đã thu mua 18 bao tải chứa số lòng lợn này trôi nổi trên thị trường, rồi vận chuyển lên Bắc Giang để tiêu thụ. Chủ phương tiện và chủ hàng cũng không xuất trình được các thủ tục, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, không có hóa đơn chứng từ và giấy kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ gần 1,5 tấn lòng lợn thối nói trên. Đồng thời, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 8 triệu đồng, cùng với toàn bộ chi phí tiêu hủy đối với chủ hàng Vũ Văn Hùng về hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục