Hungary hoàn tất công trình hàng rào dọc biên giới với Croatia

Chính phủ Hungary cho biết đã hoàn tất việc dựng hàng rào dọc biên giới phía Nam, giáp giới với Croatia, nhằm ngăn chặn dòng người di cư khổng lồ thâm nhập.
Hungary hoàn tất công trình hàng rào dọc biên giới với Croatia ảnh 1Hàng rào ngăn người nhập cư tại biên giới Hungary-Croatia. (Ảnh: EPA)

Theo hãng tin Reuters, ngày 15/10, phát ngôn viên chính phủ Hungary Janos Lazar tuyên bố với báo giới rằng nước này đã hoàn tất việc dựng hàng rào dọc biên giới phía Nam, giáp giới với Croatia, nhằm ngăn chặn dòng người di cư khổng lồ thâm nhập vào Hungary.

Theo ông Lazar, Hungary đã chứng kiến hơn 378.000 người di cư đi qua lãnh thổ nước này trong năm nay.

Tới cuối năm nay, số người di cư tới các đường biên giới Hungary có thể lên tới 600.000-700.000 người.

Ông Lazar nhấn mạnh rằng nước này không gặp cản trở kỹ thuật nào trong việc đóng cửa biên giới với Croatia và Budapest sẽ đưa ra quyết định phụ thuộc vào kết quả cuộc họp và đàm phán của Brussels trong những ngày tới.

Trước đó, hãng tin ANSA ngày 21/9 đưa tin nhà chức trách Slovenia đang cấp tốc xây dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Croatia nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép từ nước này.

Báo chí Serbia và Croatia cho biết hàng rào ở chốt biên giới với Croatia chạy qua cửa khẩu Bregana có nhiệm vụ ngăn những người nhập cư bị Croatia xua đuổi chạy sang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục