Hungary hối thúc cải thiện quan hệ EU-Nga sau chuyến thăm của Putin

Thủ tướng Orbán đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bình thường hóa quan hệ với Nga và khẳng định rằng đây là điều kiện cần thiết để lập lại hòa bình ở châu Âu.
Hungary hối thúc cải thiện quan hệ EU-Nga sau chuyến thăm của Putin ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 2/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin​ đã thăm chính thức Budapest và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Hungary Viktor Orbán​ để thảo luận chủ đề xuyên suốt được cả hai bên cùng quan tâm là hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, năng lượng, khai thác than đá, khí đốt, công nghiệp đóng toa xe (metro), dược phẩm..., trong đó hai bên đặc biệt chú trọng việc gia hạn hợp đồng Nga cung cấp khí đốt cho Hungary đến năm 2021.

Đại diện đảng cầm quyền FIDESZ - Liên minh công dân Hungary Balash Hidveshi đánh giá các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo thành công và điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Hungary, vốn đã chịu thiệt hại kinh tế lên đến 6,5 tỷ USD do "chính sách sai lầm khi áp đặt trừng phạt kinh tế Nga."

Chính trị gia Hidveshi thậm chí còn nhấn mạnh rằng thật khó tưởng tượng nền kinh tế Hungary phát triển thành công nếu thiếu vắng mối quan hệ hiệu quả với các cường quốc kinh tế như Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó về kết quả đàm phán, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp trong hợp tác năng lượng với Hungary, đặc biệt, khi hai nước ký kết dự án Nga giúp Hungary xây dựng hai lò phản ứng mới tại Nhà máy điện hạt nhân Paks trị giá 12 tỷ euro.

Bên cạnh đó, Hungary cũng là một mắt xích quan trọng trong tuyến vận chuyển khí đốt của Nga sang Tây Âu, và Nga không thể bỏ qua điều này.

Tổng thống Putin đồng thời cũng khẳng định Nga có thể vận chuyển khí đốt cho Hungary qua nhiều tuyến đường khác nhau, bao gồm cả qua Ukraine, nếu phương án này có tính khả thi về mặt kinh tế.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary cũng bày tỏ mong muốn nước này được tham gia dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ."

Ông đồng thời cũng kêu gọi bình thường hóa quan hệ EU​-Nga.

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu cho biết Thủ tướng Orbán đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bình thường hóa quan hệ với Nga và khẳng định rằng đây là điều kiện cần thiết để lập lại hòa bình ở châu Âu.

Đề cập quan hệ Hungary-Nga, Thủ tướng Orbán nêu rõ rằng sự hợp tác kinh tế giữa Hungary và Nga bị đặt trong điều kiện quốc tế phức tạp do xu hướng "bài Nga" ở phương Tây.

Tuy nhiên, đang có những biến đổi toàn cầu tạo điều kiện thuận lợi tái khởi động quan hệ sự hợp tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục