Hungary kêu gọi hợp tác với Nga để chấm dứt nội chiến ở Syria

Ngày 3/10, Ngoại trưởng Hungary tuyên bố khủng hoảng di cư ở châu Âu sẽ không thể ngừng lại mà không có sự hợp tác với Nga để chấm dứt nội chiến tại Syria.
Hungary kêu gọi hợp tác với Nga để chấm dứt nội chiến ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 3/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu sẽ không thể ngừng lại mà không có sự hợp tác với Nga để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Szijjarto cũng yêu cầu hợp tác với Nga để đấu tranh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu của của Ngoại trưởng Hungary đưa ra chỉ bốn ngày sau khi Moskva bắt đầu tiến hành các cuộc oanh kích ở Syria.

Ngoại trưởng Hungary nêu rõ: “Rõ ràng rằng nếu chúng ta không thể thành công trong việc kiến tạo hòa bình ở Syria thì sức ép của vấn đề di cư sẽ không giảm bớt ở châu Âu.”

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng việc Nga tiếp tục can thiệp quân sự vào Syria đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Theo Thủ tướng Anh, những hành động này của Moskva đang nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Cameron đã kêu gọi có một kế hoạch toàn diện để đi đến một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria. Theo ông, đây được xem như giải pháp tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở quốc gia Trung Đông này cũng như mang lại hòa bình cho cả khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục