Hungary không ủng hộ mọi thỏa thuận thương mại giữa EU-Mỹ

Thủ tướng Hungary cho biết nước này sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ và EU mà làm giảm quyền tài phán của các tòa án Hungary trong những tranh chấp thương mại.
Hungary không ủng hộ mọi thỏa thuận thương mại giữa EU-Mỹ ảnh 1Thủ tướng Viktor Orban. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) mà làm giảm quyền tài phán của các tòa án Hungary trong những tranh chấp thương mại.

Phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia, ông Orban nêu cụ thể vấn đề rằng liệu các tranh chấp thương mại sẽ được giải quyết tại tòa án trong nước hay bị đưa ra một tòa án được lựa chọn ở bên ngoài lãnh thổ Hungary.

Ông nhấn mạnh: "Tôi không thể ủng hộ bất kỳ thỏa thuận thương mại tự do nào tước bỏ quyền tài phán của hệ thống tòa án Hungary liên quan đến các tranh chấp (thương mại) và đem ra xét xử tại một nơi xa xôi mà chúng tôi không thấy có triển vọng phán quyết công bằng và cương quyết nào."

EU đang trong quá trình đàm phán với Mỹ về hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), theo đó sẽ dỡ bỏ các hàng rào thuế quan. Thỏa thuận lịch sử này sẽ tạo ra một thị trường xuyên Đại Tây Dương gồm 800 triệu dân, chiếm gần 50% nền kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục