Hungary tái diễn biểu tình lớn phản đối luật mới về giáo dục đại học

Hàng nghìn người biểu tình đã mang cờ các nước EU cùng biểu ngữ phản đối Chính phủ Hungary và thể hiện ủng hộ trường Đại học Trung Âu (CEU) do tỷ phú Mỹ Geoge Soros sáng lập tại quốc gia này.
Hungary tái diễn biểu tình lớn phản đối luật mới về giáo dục đại học ảnh 1(Nguồn: EPA/TTXVN)

Hàng nghìn người Hungary ngày 15/4 tiếp tục tiến hành biểu tình tại thủ đô Budapest để phản đối luật giáo dục mới vừa được chính phủ nước này ban hành.

Những người biểu tình đã mang cờ các nước Liên minh châu Âu (EU) cùng biểu ngữ phản đối Chính phủ Hungary và thể hiện ủng hộ trường Đại học Trung Âu (CEU) do tỷ phú Mỹ Geoge Soros sáng lập tại quốc gia này.

Trường CEU bị cho là vi phạm một đạo luật mà Hungary vừa ban hành nhằm vào các cơ sở giáo dục quốc tế.

Theo luật này, các trường đại học có trụ sở bên ngoài EU không được phép trao bằng cấp của Hungary mà không có thỏa thuận giữa chính phủ hai nước.

Bên cạnh đó, các trường đại học này bắt buộc phải có cơ sở đào tạo và giảng dạy tại nước đăng ký thành lập. Với quy định mới này, đại học CEU sẽ không được phép hoạt động tại Hungary.

[Hungary: Hàng nghìn người biểu tình phản đối luật giáo dục mới]

 

Phản ứng trước các cuộc biểu tình rầm rộ trên, phát biểu trên báo Magyar Idok ngày 15/4, Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh những mâu thuẫn hiện nay là một phần trong cuộc đấu tranh vì chủ quyền quốc gia.

Theo ông, cuộc bầu cử Quốc hội Hungary vào năm 2018 sẽ lựa chọn một chính phủ đấu tranh vì lợi ích quốc gia hay các lực lượng đáp ứng lợi ích của nước ngoài.

Ông cũng chỉ trích các tổ chức xã hội dân sự do tỷ phú Soros tài trợ, đồng thời cáo buộc các tổ chức này chống lại những chính sách hà khắc về người di cư của ông và hỗ trợ người di cư trái phép.

Ông Orban cũng cho rằng trường CEU vi phạm luật pháp Hungary dù nhà trường bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Chính phủ do ông Orban lãnh đạo cũng muốn siết chặt luật đối với các tổ chức phi chính phủ.

Trong 2 tuần gần đây, Chính phủ của Thủ tướng Orban đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình được cho lớn nhất tại Budapest kể từ khi ông nhậm chức năm 2010, sau khi thông qua luật giáo dục mới và các chính sách khác.

Quyết định của Hungary cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt của EU và Mỹ. Ủy ban châu Âu cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với Hungary sau khi nước này ban hành hàng loạt biện pháp mà ủy ban này cho rằng đi ngược lại những giá trị của EU về nhân quyền và dân chủ.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng ông Orban muốn củng cố sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục