Hungary thông qua luật bắt giữ tất cả những người xin tị nạn

Quốc hội Hungary đã thông qua luật cho phép bắt giữ tất cả những người xin tị nạn tại các trại ở biên giới phía Nam nước này, bất chấp những lo ngại của một số tổ chức nhân quyền.
Hungary thông qua luật bắt giữ tất cả những người xin tị nạn ảnh 1Người di cư tại khu vực biên giới Hungary-Croatia. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 7/3, Quốc hội Hungary đã thông qua luật cho phép bắt giữ tất cả những người xin tị nạn tại các trại ở biên giới phía Nam nước này, bất chấp những lo ngại của một số tổ chức nhân quyền.

Thủ tướng theo đường lối cứng rắn của Hungary, ông Viktor Orban, cho biết luật này nhằm đối phó với các cuộc tấn công khủng bố do người nhập cư gây ra trong thời gian gần đây tại châu Âu.

Theo đó, tất cả những người đang xin tị nạn vào Hungary và cả những người hiện đang ở Hungary sẽ bị bắt giữ hoặc đưa đến các trại tị nạn nói trên.

Những người này sẽ không được đi lại trong Hungary hoặc rời khỏi nước này khi đơn xin tị nạn của họ đang được xử lý.

Thông cáo được đăng trên trang mạng của Quốc hội Hungary có đoạn: "Trong tương lai, những người nhập cư bất hợp pháp phải chờ quyết định về trường hợp của họ tại các khu vực dành cho người tị nạn ở biên giới."

Luật này đã khôi phục lại thông lệ bắt giữ những người xin tin nạn tại Hungary, vốn bị đình chỉ năm 2013 trước sức ép từ Brussels, Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc và Tòa án Nhân quyền châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục