Hướng đi mới của "Festival bóng đá học đường Yamaha 2015”

Năm nay, chương trình “Yamaha - Vì tương lai bóng đá Việt Nam” sẽ chính thức giới thiệu một hoạt động hoàn toàn mới là “Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” dành cho lứa tuổi U13.
Hướng đi mới của "Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” ảnh 1Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam Ono Masaru, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong Nguyễn Đức Quang và Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên Vũ Duy Anh (từ trái qua phải). (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Năm nay, chương trình “Yamaha - Vì tương lai bóng đá Việt Nam” do công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức sẽ chính thức giới thiệu một hoạt động hoàn toàn mới là “Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” dành cho lứa tuổi U13. Hướng đi mới này của Yamaha Motor Việt Nam được kỳ vọng sẽ rất thành công khi đối tượng hướng đến đã mở rộng hơn rất nhiều.

“Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” là hoạt động được tổ chức dành cho các đội tuyển trường Trung học cơ sở (lứa U13). Đây là điểm khác biệt căn bản so với các giải U11 và U13 quốc gia chỉ gồm các đội trẻ ăn tập lâu năm.

Yamaha Motor mong muốn nhiều trẻ em lứa tuổi U13 ở Việt Nam có cơ hội thỏa sức thể hiện tài năng và niềm đam mê với trái bóng. Đồng thời, việc xây dựng một sân chơi quy mô và bài bản chuyên nghiệp còn giúp giáo dục nhân cách, tinh thần đồng đội, tôn trọng đối phương cho một thế hệ măng non của Việt Nam.

Hướng đi mới của "Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” ảnh 2Ông Ono Masaru kì vọng vào chương trình "Yamaha - Vì tương lai bóng đá Việt Nam". (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Trong lễ họp báo công bố chương trình “Yamaha -Vì tương lai bóng đá Việt Nam” diễn ra chiều nay (16/03), ông Ono Masaru - Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, cho biết: “Đây là giải đấu chúng tôi đã dồn hết tâm sức để mang lại sự chuyên nghiệp lớn nhất. Với chương trình này, Yamaha quyết tiến thêm một bước mới trong công cuộc đẩy mạnh xã hội hóa bóng đá, đưa môn thể thao vua tới các trường học, rèn luyện thể chất và lối sống lành mạnh cho trẻ em giúp các em trở thành người có ích cho cộng đồng trước khi trở thành một cầu thủ tốt.”

Festival là sự phối hợp giữa Yamaha Motor Việt Nam với báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty Cổ phần Thể thao 24h tổ chức trên 6 tỉnh thành: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ. Vòng loại bao gồm 96 đội tuyển trường (U13) tham dự theo hình thức đấu loại trực tiếp bắt đầu từ cuối tháng 3/2015 đến giữa tháng 5/2015. Cần Thơ được chọn là nơi khai mạc vào ngày 28/03.

Hướng đi mới của "Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” ảnh 3Cái bắt tay của ông Ono Masaru (trái) và ông Phan Anh Tú (Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội) một lần nữa thể hiện sự hợp tác về bóng đá giữa Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Sau khi kết thúc vòng loại, mỗi địa phương sẽ chọn ra hai đội xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết, dự kiến địa điểm tại Hà Nội bắt đầu từ 28/5. Kết thúc giải đấu, đội bóng vô địch và những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội khác sẽ tạo thành một đội đại diện cho Việt Nam sang Nhật Bản giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.

Yamaha Motor Việt Nam là đơn vị rất tích cực trong các hoạt động có tính xã hội và nhân đạo cao. Bên cạnh đó, họ cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bóng đá trẻ cho Việt Nam với nhiều hoạt động và sự tài trợ tích cực mà “Yamaha - Vì tương lai bóng đá Việt Nam” là một trong số các hoạt động đó. Hoạt động này được tổ chức từ năm 2007 và trở thành một thương hiệu của riêng Yamaha.

Chính từ chương trình này mà một loạt các cầu thủ trẻ hiện đang có mặt trên tuyển Olympic Việt Nam như Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn, Đức Huy… được phát hiện. Chắc chắn, việc liên kết giữa Nhật Bản và Việt Nam về bóng đá sẽ có thu được nhiều thành công hơn nữa.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục