Hữu Thắng: Mục tiêu là chung kết AFF Cup và vô địch SEA Games

Hai mục tiêu của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng là cùng với đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017 cùng U23 Việt Nam.
Hữu Thắng: Mục tiêu là chung kết AFF Cup và vô địch SEA Games ảnh 1Nhiệm vụ của Hữu Thắng sắp tới sẽ cực kỳ khó khăn. (Ảnh: Đỗ Đen/Vietnam+)

Hai mục tiêu của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng là cùng với đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017 cùng U23 Việt Nam.

14 giờ 30 phút chiều nay (3/3), tại Hội trường lớn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức ký vào văn bản đưa ông trở thành huấn luyện viên trưởng kế tiếp của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Bản hợp đồng của Hữu Thắng với đội tuyển Việt Nam có thời hạn hai năm từ 2016 tới 2017.

Nhiệm vụ chính của Hữu Thắng là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2019 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019), tham dự AFF Cup 2016 và cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 29 năm 2017.

Ngay sau khi tiếp quản vị trí, Hữu Thắng sẽ đối diện hai thử thử thách đầu tiên là các trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24/3 và Iraq hôm 29/3. Đội tuyển sẽ hội quân ngày 14/3, có 10 ngày chuẩn bị trước khi vào trận.

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1971, là một trong những cầu thủ hay nhất của “thế hệ vàng” những năm 1990 của bóng đá Việt Nam, từng khoác áo đội tuyển trong nhiều kỳ Tiger Cup, SEA Games.

Hữu Thắng khởi nghiệp năm 1992 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Đến năm 2001, ông bắt đầu tham gia công tác huấn luyện khi làm trợ lý cho huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh. Năm 2009, Hữu Thắng gây ấn tượng mạnh khi giúp Hà Nội T&T từ nhóm cuối bảng giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Năm 2011, anh giúp Sông Lam Nghệ An vô địch V-League và giành Siêu Cúp quốc gia. Cùng với Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức, đây là một trong ba người từng vô địch quốc gia cả trên tư cách cầu thủ và huấn luyện viên.

Hữu Thắng từng giành Quả bóng Bạc Việt Nam 1997, Quả bóng đồng Việt Nam 2003, có 8 năm liên tiếp khoác áo tuyển Việt Nam, sở hữu bằng A của AFC năm 2008.

Nói về mục tiêu rất cao dành cho mình tại AFF Cup và SEA Games, Hữu Thắng khẳng định: “Tôi cũng như 90 triệu người Việt Nam khác luôn mong mình làm được gì đấy mang về vinh quang cho tổ quốc. Trước nhiệm vụ đó, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình cùng các thành viên đội tuyển đạt thành tích tốt nhất.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục