Huyện Hoàng Sa tặng lư đá cho huyện đảo Lý Sơn

Huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã trao tặng huyện đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi một chiếc lư đá nặng gần 1 tấn, đặt trước đình làng An Vĩnh.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) do ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dẫn đầu vừa thăm và trao tặng nhân dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) một chiếc lư đá nặng gần 1 tấn.

Lư đá này được Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đặt trước đình làng An Vĩnh - nơi tế tự đội hùng binh Hoàng Sa trước đây - trước khi lên đường thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

Đình làng An Vĩnh còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Chiếc lư đá làm bằng chất liệu đá Non Nước nguyên khối, nặng gần 1 tấn, cao 1,2m, xung quanh được chạm khắc hình ảnh hoa văn tinh xảo. Bốn chân đế của chiếc lư đá được chạm khắc biểu tượng bốn con sư tử vững chãi.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa Đặng Công Ngữ, trong thời gian tới, huyện sẽ trao tặng Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa ở huyện đảo Lý Sơn một số hình ảnh, tư liệu quý liên quan đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ và phục vụ khách tham quan, du lịch./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục