Huyền thoại bóng đá Pháp và Real Madrid Raymond Kopa qua đời

Huyền thoại bóng đá Pháp và câu lạc bộ Real Madrid Raymond Kopa đã qua đời ở tuổi 85 sau một thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.
Huyền thoại bóng đá Pháp và Real Madrid Raymond Kopa qua đời ảnh 1Raymond Kopa đã cùng Real Madrid giành 3 chiếc Cúp C1 (Nguồn: AFP)

Huyền thoại bóng đá Pháp và câu lạc bộ Real Madrid Raymond Kopa đã qua đời ở tuổi 85 sau một thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.

Kopa được coi là ngôi sao đẳng cấp thế giới đầu tiên của bóng đá Pháp, mà sau đó được các thế hệ hậu bối như Michel Platini, Eric Cantona hay Zinedine Zidane tiếp nối.

Trong một tuyên bố phát đi chiều nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande ca ngợi Kopa là "một trong những nhà thể thao đáng ngưỡng mộ nhất nước Pháp," còn Real Madrid gọi ông là "cầu thủ vĩ đại."

Liên đoàn bóng đá Pháp đã thông báo sẽ dành 1 phút mặc niệm Kopa trước các trận đấu ở giải vô địch nước này vào cuối tuần.

Trong những năm 1950, Kopa cùng với Alfredo di Stefano và Ferenc Puskas đã tạo nên bộ ba huyền thoại tại Real Madrid, giúp đội bóng áo Trắng thống trị bóng đá châu Âu.

Ông đã giành được Quả bóng Vàng châu Âu năm 1958, năm đỉnh cao trong sự nghiệp của mình khi giúp Real giành cúp C1 và đưa đội tuyển Pháp lọt vào bán kết World Cup, nơi họ dừng bước trước Brazil của Pele.

Kopa có tên thật là Kopaszewski, đến với bóng đá do mong muốn trở thành thợ mỏ không thành sau một tai nạn khiến ông mất 2 ngón tay.

Do chỉ cao 1,68 nên ông bị nhiều câu lạc bộ ở miền Bắc nước Pháp từ chối cho đến khi tìm được chỗ đứng tại đội trẻ của Angers, rồi chuyển tới Reims năm 1951 khi mới 19 tuổi.

Ở trận chung kết C1 năm 1956, Reims để thua Real Madrid nhưng với Kopa thì đấy là bước ngoặt khi ông chuyển sang đội bóng thủ đô Tây Ban Nha chỉ một tuần sau đó, để đi vào lịch sử Real.

Tại Real, Kopa đoạt được 3 chiếc Cúp C1 vào các năm 1957, 1958, 1959, ghi được 30 bàn trong 103 trận đấu.

Ông chính là cầu thủ Pháp đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng vào năm 1958 sau hai lần về 3 vào các năm 1956, 1957, về nhì năm 1959.

Huyền thoại bóng đá Pháp và Real Madrid Raymond Kopa qua đời ảnh 2Cho đến nay, chỉ có 2 cầu thủ khác 4 lần đứng trong top 3 như Kopa là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Cho đến nay, chỉ có 2 cầu thủ khác 4 lần đứng trong top 3 như Kopa là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Năm 1959, Kopa trở lại Reims và chơi bóng đến năm 1967 thì giải nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục