Huyền thoại điện ảnh Đức bị tố từng lạm dụng con

Con gái cả của huyền thoại điện ảnh quá cố của Đức Klaus Kinski đã cáo buộc ông này từng lạm dụng tình dục đối với chính bà.
Con gái cả của huyền thoại điện ảnh quá cố của Đức Klaus Kinski đã cáo buộc ông này từng lạm dụng tình dục đối với chính con gái mình khi bà còn nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Stern trước khi xuất bản một cuốn sách kể hết mọi bí mật, Pola Kinski nói rằng cha đẻ, người qua đời hồi năm 1991, đã thường xuyên lạm dụng bà từ năm lên 5 tuổi cho tới tận khi 19 tuổi. Pola nói rằng ngôi sao của các phim "Fitzcarraldo" và "Aguirre, the Wrath of God" đã tiếp tục lạm dụng bà, bất chấp việc bị phản đối. "Ông ấy cứ lấy thứ gì ông ấy muốn" - bà nói, cho biết thêm rằng khi còn trẻ, bà thường phải sống trong sợ hãi, lo sợ những cơn giận dữ của cha. Pola, hiện giờ đã 60 tuổi, đang theo nghiệp diễn viên như đứa em cùng cha khác mẹ Nastassja Kinski, người nổi tiếng với các phim "The Hotel New Hampshire," "Cat People". Bà nói rằng mình sẽ công khai những gì cha đẻ đã làm để người ta ngừng việc thần tượng hóa ông. "Tôi thấy bệnh khi phải nghe những lời kiểu như: 'Cha của cô! Tuyệt vời! Tài năng! Tôi rất thích ông ấy'" - bà thổ lộ - "Kể từ khi ông ấy chết, sự bợ đỡ kiểu này càng lúc càng tăng thêm.
Huyền thoại điện ảnh Đức bị tố từng lạm dụng con ảnh 1
Klaus Kinski đã qua đời từ năm 1991 (Nguồn: AFP)
Pola Kinski cho biết bà có cảm giác rằng cha đẻ, một người hùng của các bộ phim mang nội dung về Châu Âu thời hậu thế chiến thứ hai, là người giống hệt trong phim khi ở nhà. "Ông ta chẳng bao giờ tôn trọng những người khác" - bà nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục