Huyền thoại Zico cạnh tranh chức chủ tịch FIFA với Platini

Cựu ngôi sao bóng đá người Brazil Zico cho biết ông đã chính thức đề nghị Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đăng ký tên ông tham gia cuộc đua kế nhiệm Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Huyền thoại Zico cạnh tranh chức chủ tịch FIFA với Platini ảnh 1Ngôi sao bóng đá những năm 80 Zico. (Nguồn: EPA)

Cựu ngôi sao bóng đá người Brazil Zico ngày 28/7 cho biết ông đã chính thức đề nghị Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đăng ký tên ông tham gia cuộc đua kế nhiệm Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Zico năm nay 62 tuổi, ông từng thừa nhận không có được sự ủng hộ của các quan chức hàng đầu của bóng đá Brazil, tuy nhiên ông sẽ tìm một cách tiếp cận khác nếu như không nhận được sự ủng hộ của CBF.

Phát biểu trên kênh truyền hình thể thao Globo Esporte của Brazil, Zico tuyên bố: "Cách đầu tiên của tôi là như vậy. Tôi là người Brazil và tôi từng cống hiến 10 năm cho đội tuyển quốc gia Brazil. Tôi đã gửi thư tới ngài Chủ tịch CBF nêu rõ lý do ra ứng cử Chủ tịch FIFA. Tôi đang chờ phản hồi của họ để xem liệu họ có đưa ra cam kết nào hay không. Tôi muốn biết ông ấy có chấp nhận hay không. Tôi sẽ không chờ đợi lâu vì thời gian trôi rất nhanh và chúng tôi có giải pháp khác."

Ông Blatter đã đưa ra thông báo ý định từ chức hôm 2/6 vừa qua, bất chấp việc vừa tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5. Việc ông Blatter có ý định từ chức xuất phát từ sức ép của dư luận và giới truyền thông thế giới liên quan đến những bê bối tham nhũng trong FIFA.

Ông Blatter hồi tuần trước thông báo cuộc bỏ phiếu bầu chọn người kế nhiệm ông sẽ diễn ra ngày 26/2/2016. Hiện Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini là ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Blatter.

Trên sân cỏ, hai người từng đối đầu khi Brazil gặp Pháp ở tứ kết World Cup 1986. Ở trận đấu đó, Pháp của Platini đã giành chiến thắng sau loạt đá luân lưu 11m.

Zico tên thật là Arthur Antunes Coimbra. Ông là một trong những cầu thủ tài năng xuất chúng nhất trong bóng đá và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thập niên 80. Zico đã tham dự 3 kỳ World Cup các năm 1978, 1982 và 1986. Ông ghi được 66 bàn trong 88 trận cho tuyển quốc gia dù chưa một lần vô địch World Cup.

Ông được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá chưa một lần chạm tay vào cúp vàng thế giới. Zico đã từng dẫn dắt các đội tuyển Nhật Bản và Iraq. Ông cũng từng giữ chức huấn luyện viên câu lạc bộ Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ và câu lạc bộ Goa của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục