Huyền thoại Zico tiến cử người thay Scolari dẫn dắt tuyển Brazil

Huyền thoại Zico gợi ý rằng huấn luyện viên của câu lạc bộ Sao Paulo Muricy Ramalho là một ứng cử viên lý tưởng để dẫn dắt Brazil thay cho Scolari sau World Cup 2014.
Huyền thoại Zico tiến cử người thay Scolari dẫn dắt tuyển Brazil ảnh 1Huấn luyện viên Ramalho của Sao Paulo được coi là người thích hợp để dẫn dắt Brazil

Huyền thoại bóng đá người Brazil Zico cho rằng cần phải thay thế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Luiz Felipe Scolari sau thảm bại tại World Cup 2014 và “chọn ra những người mới với lối tư duy mới để chơi theo cách của Brazil”.

Tuyên bố trên được cựu danh thủ từng 3 lần tham dự World Cup đưa ra chỉ 2 ngày sau trận thua đầy tủi hổ 1-7 của Brazil trước “Cỗ xe tăng” Đức. 

Được mệnh danh là “Pele trắng”, Zico góp mặt trong màu áo của Brazil ở World Cup 1978, 1982 và 1986. Ông đã ghi 52 bàn trong sự nghiệp 10 năm thi đấu ở cấp quốc tế.

Zico gợi ý rằng HLV của CLB Sao Paulo Muricy Ramalho là một ứng cử viên lý tưởng để dẫn dắt Brazil. “Ông ấy là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất của giải Brazil, một trong những đối thủ ‘khó chơi’ nhất trên thế giới”.

HLV Ramalho được biết tới là một chiến lược gia theo đuổi triết lý bóng đá hiện đại, với sự linh hoạt về chiến thuật. Có tin nói rằng Ramalho từng được mời giữ vị trí này vào năm 2010, nhưng do một số vướng mắc ở CLB Fluminense mà khi đó ông làm HLV trưởng, nên ông đã khước từ lời đề nghị trên. 

Bình luận về chiến thuật của đội tuyển Brazil trong mùa World Cup năm nay, Zico nhận xét rằng đội bóng đã chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào từ sau khi trở thành nhà vô địch giải đấu Confederations Cup 2013. “Họ giữ nguyên toàn bộ đội hình. Và ai cũng đã có một năm để tìm ra công thức để đánh bại Brazil”.

Trong khi đội hình tham dự World Cup 1982 của Brazil được nhiều người cho là hay nhất từ trước đến nay, thì Scolari lại không may mắn có được những tài năng như thế. “Cứ nhìn vào đội hình xuất phát của năm qua thì biết, chẳng ai là cầu thủ chủ chốt trong câu lạc bộ mà họ đang chơi cả. Có bao nhiêu lần Neymar, cầu thủ giỏi nhất ở Brazil, ngồi trên băng ghế dự bị của Barcelona trong mùa giải trước? Ngay cả David Luiz và Oscar cũng đều chẳng phải là lựa chọn số một tại Chelsea”. Vấn đề của Brazil không chỉ vì họ khan hiếm tài năng, mà còn tệ hại hơn là đánh mất “phong cách Brazil” truyền thống của mình. Chính các cầu thủ cũng chẳng biết cách sử dụng tài năng của họ để chơi bóng đá thực sự.

Giữ lại những tài năng sáng giá nhất của nước nhà chơi ở giải bóng đá Brazil là bước đi đầu tiên quan trọng nhất để vực dậy nền bóng đá xứ ở Samba. “Thay vì chơi ở châu Âu, hãy để những chàng trai giỏi nhất của chúng ta tung hoành trên sân cỏ ở Brazil vào mỗi Chủ nhật”, Zico kết luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục