Hy Lạp, Bolivia kêu gọi giải quyết khủng hoảng Venezuela qua đối thoại

Lãnh đạo 2 nước ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa châu Âu và khu vực Mỹ Latinh và kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela qua đối thoại, ngoại giao và không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Hy Lạp, Bolivia kêu gọi giải quyết khủng hoảng Venezuela qua đối thoại ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) và Tổng thống Bolivia Evo Morales (trái) tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Athens, Hy Lạp ngày 15/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Tổng thống Bolivia Evo Morales, đang ở thăm Athens, đã lên tiếng ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa châu Âu và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela thông qua biện pháp đối thoại, ngoại giao và không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Morales, Thủ tướng Tsipras khẳng định: “Chúng tôi phản đối và sẽ luôn phản đối mọi nỗ lực can thiệp quân sự hoặc giải pháp quân sự, bởi vì chúng tôi tin rằng dân chủ và chủ quyền riêng của họ là lối thoát duy nhất cho người dân."

[Quân đội Venezuela lên kế hoạch đặc biệt để bảo vệ đất nước]

Đồng quan điểm với nhà lãnh đạo Hy Lạp, ông Tsipras nhấn mạnh: “Cách thức duy nhất để giải quyết các vấn đề này và tăng cường dân chủ là thông qua đối thoại."

Các nhà lãnh đạo hai nước cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và sâu sắc hơn nhằm tăng cường dân chủ, công bằng xã hội trên toàn thế giới và giải quyết những thách thức chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục