Hy Lạp - CH Séc: Người Séc xách vali về nước sớm?

Sau thảm hại 1-4 trước Nga ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Séc đang đứng trước nguy cơ phải sớm nói lời chia tay EURO 2012.
Sau thảm hại 1-4 trước Nga ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Séc đang đứng trước nguy cơ phải sớm nói lời chia tay EURO 2012. Điều đó sẽ xảy ra nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Michal Bilek để thua Hy Lạp.

Nguyên nhân khiến cho Séc đón nhận thất bại được chỉ ra là do hàng thủ quá lỏng lẻo. Thế nên, Michal Bilek có thể sẽ đưa Michal Kadlec từ cánh trái trở lại vị trí trung vệ quen thuộc, đồng thời tung vào sân David Limbersky ngay từ đầu, ngoài ra tiền vệ phóng ngự Tomas Hubschman cũng sẽ vào sân với nhiệm vụ chơi thấp để hỗ trợ hàng phòng ngự.

Với những thay đổi như thế, Cộng hòa Séc nhiều khả năng sẽ thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 với Milan Baros là trung phong cắm duy nhất trong cuộc đối đầu với Hy Lạp - đội bóng đã tạo ra không ít khó khăn cho chủ nhà Ba Lan ở lượt trận ra quân.

Trước trận đấu này, hậu vệ Roman Hubnik tự tin Séc có thể đánh bại Hy Lạp: "Nếu chúng tôi thua trong trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Trận đấu này áp lực còn lớn nhiều so với trận đấu gặp Nga."

Sự tự tin của Hubnik không phải là không có cơ sở khi mà Hy Lạp sẽ gặp khó khăn về mặt nhân sự. Sau trận hòa 1-1 trước Ba Lan, đội tuyển Hy Lạp đã mất cả bộ đôi trung vệ chính Avraam Papadopoulos - Sokratis Papastathopoulos. Nếu như Papadopoulos bị chấn thương đầu gối nên đã rút khỏi giải, thì Papastathopoulos bị dính án treo giò do nhận thẻ đỏ trong trận mở màn gặp Ba Lan.

Trước khó khăn đó, huấn luyện viên Fernando Santos không còn sự lựa chọn nào khác phải thay cặp trung vệ này bằng lão tướng Costas Katsouranis và cầu thủ mới 20 tuổi Kyriakos Papadopoulos.

Trong lịch sử đối đầu, Séc chưa từng đánh bại Hy Lạp trong suốt 30 năm kể từ trận giao hữu Tiệp Khắc thắng Hy Lạp 2-1 vào tháng 3/1982, trong cả 3 cuộc chạm chán gần đây giữa hai đội, Séc chưa một lần giành thắng lợi, trong đó chính họ đã để thua Hy Lạp 0-1 tại bán kết EURO 2004.

Những trận đấu giữa hai đội bóng này thường ít bàn thắng nhưng luôn mang ý nghĩa sống còn và trận đấu đêm nay không phải ngoại lệ. Séc buộc phải tấn công để kiếm 3 điểm bằng không họ sẽ phải chia tay, còn với Hy Lạp chiến thắng sẽ đảm bảo cho 1 chiếc vé đi tiếp khi mà đối thủ cuối cùng của họ là Nga.

Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: Sân vận động City có sức chứa 40.000 người ở thành phố Wroclaw.
- Thời gian: 23h ngày 12/6 (giờ Việt Nam).
- Trọng tài: Stephan Lannoi (Pháp).
- Thứ hạng trong bảng xếp hạng của FIFA: Hy Lạp - 15; Séc - 27.

Thông tin bên lề:

Trong ba lần gặp nhau gần đây từ tháng 4/2002 đến 8/2004, đội tuyển quốc gia Hy Lạp thắng một trận và hòa hai trận.
Đội hình dự kiến:

Hy Lạp:
Konstantinos Chalkias - Vasilios Torosidis, Ioannis Maniatis, Kyriakos Papadopoulos, José Holebas - Konstantinos Fortounis, Konstantinos Katsouranis, Georgios Karagounis - Dimitrios Salpingidis, Theofanis Gekas, Georgios Samaras.

CH Séc (4-2-3-1):
Petr Cech - Theodor Gebre Selassie, Tomas Sivok, Michal Kadlec, David Limbersky - Jaroslav Plasil, Petr Jiracek - Tomas Hübschman, Tomas Rosicky, Vaclav Pilar - Milan Baros.
Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục