Hy Lạp chặn 2 chuyến hàng vũ khí từ Israel sang Iran

Những kẻ buôn lậu vũ khí Israel đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran,

Nhật báo "Kathimerini" ngày 17/2 dẫn kết quả cuộc điều tra chung giữa Hy Lạp và Mỹ tiết lộ chính quyền nước này đã tịch thu 2 chuyến hàng lớn chở phụ tùng máy bay chiến đấu F-4 đang trên đường từ Israel tới Iran.

Theo báo này, những kẻ buôn lậu vũ khí Israel đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran, trong 2 giai đoạn, vào tháng 12/2012 và tháng 4/2013.

Số hàng đủ cho một phi đội máy bay lớn này có nguồn gốc từ Binyamina, phía Nam cảng Haifa của Israel và được chuyển cho một công ty ma tại Hy Lạp.

Tháng 11/2013, một tòa án tại Athens đã phán quyết chuyển số hàng bị tịch thu này cho chính quyền Mỹ.

Hy Lạp không tiết lộ danh tính công ty Israel hay cá nhân đứng đằng sau vụ việc này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục