Hy Lạp có thể thoát vỡ nợ giúp chứng khoán châu Á tăng 3 phiên

Với hy vọng cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp cuối cùng rồi cũng được giải quyết, giúp nước này thoát được kịch bản vỡ nợ, chứng khoán châu Á đã ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp.
Hy Lạp có thể thoát vỡ nợ giúp chứng khoán châu Á tăng 3 phiên ảnh 1Sàn chứng khoán Tokyo ngày 24/6 (Nguồn: Reuters)

Với hy vọng cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp cuối cùng rồi cũng được giải quyết, giúp nước này thoát được kịch bản vỡ nợ, nhà đầu tư chứng khoán châu Á đã lấy lại được niềm tin và các thị trường trong khu vực đã ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp trong ngày 24/6. Đặc biệt, chứng khoán Nhật Bản chạm mốc cao nhất trong 18 năm.

Sau khi Hy Lạp vào ngày Chủ Nhật (21/6) "nộp" lên các chủ nợ những giải pháp mới nhất về kế hoạch cải cách nhằm đạt được một thỏa thuận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của nước này thì các nhà đầu tư chứng khoán trên toàn cầu dường như đã cất được một gánh nặng. Chi tiết cụ thể của kế hoạch này sẽ được các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) xem xét vào ngày hôm nay (theo giờ châu Âu), trước khi cuộc họp thượng đỉnh của toàn Liên minh châu Âu (EU) diễn ra vào ngày 25/6.

Đóng cửa phiên 24/6, các sàn giao dịch trong khu vực đều đồng loạt bao phủ màu xanh, trong đó tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,28% (58,61điểm) lên 20.868,03 điểm - mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 12/1996 đến nay.

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng mạnh 2,48% (113,66 điểm) lên 4.690,15 điểm, kéo dài đà tăng sang phiên thứ hai liên tiếp sau khi đã để mất tới hơn 13% trong cả tuần trước. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,26% (71,51 điểm) lên 27.404,97 điểm. Tại Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI tăng 0,21% lên 2.085,53 điểm. Hai thị trường chủ chốt khác là Sydney và Đài Loan cũng tăng nhẹ, với các mức tăng lần lượt là 2,5 điểm và 6,17 điểm.

Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên 24/6 cũng đang chủ yếu đi lên sau hai phiên tăng điểm trước đó nhờ hy vọng vào triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục