Hy Lạp lên kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine

Hy Lạp đang lên kế hoạch để công nhận Nhà nước Palestine

Hy Lạp đang lên kế hoạch để công nhận Nhà nước Palestine trong một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.
Hy Lạp đang lên kế hoạch để công nhận Nhà nước Palestine ảnh 1Lá cờ Palestine lần đầu tiên tung bay tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, một nguồn tin Chính phủ Hy Lạp cho biết nước này đang lên kế hoạch để công nhận Nhà nước Palestine trong một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Nguồn tin này khẳng định một buổi lễ trang trọng sẽ được tổ chức, đi kèm với việc bỏ phiếu vào ngày 22/12 để quyết định việc Hy Lạp gia nhập vào danh sách hàng chục quốc gia khác công nhận Palestine với tư cách là một quốc gia độc lập.

Hiện Tổng thống Palestine Abbas đang có mặt Athens từ ngày 20/12 để tham gia vào cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Hy Lạp và sẽ gặp Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos và Thủ tướng Alexis Tsipras.

Tuần trước, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hy Lạp nhất trí thông qua đề nghị công nhận Nhà nước Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục