Hy Lạp đòi Đức bồi thường tổn thất từ Thế chiến thứ hai

Ngày 29/8, báo Focus (Tiêu điểm) của Đức cho biết Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã yêu cầu Đức bồi thường tổn thất cho nước này trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Hy Lạp đòi Đức bồi thường tổn thất từ Thế chiến thứ hai ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu tại Quốc hội ngày 22/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 29/8, báo Focus (Tiêu điểm) của Đức cho biết Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã yêu cầu Đức bồi thường tổn thất cho nước này trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo Thủ tướng Tsipras, đây là vấn đề danh dự của đất nước và Hy Lạp không lùi bước đối với những yêu cầu của mình.

Ông cũng nhấn mạnh trong những năm qua, Athens đã nhiều lần yêu cầu Berlin bồi thường thiệt hại chiến tranh, ước tính từ 269.332 tỷ euro, bao gồm tổn thất và những tội ác do chiến tranh cũng như khoản trái phiếu mà Hy Lạp bị ép phải đảm bảo cho Ngân hàng trung ương Đế chế Đức trong chiến tranh.

Trong khi đó, phía Chính phủ Đức từ lâu coi vấn đề bồi thường thiệt hại cho Hy Lạp đã được giải quyết xong về mặt pháp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục