Hy Lạp kéo dài thời hạn cư trú cho trẻ di cư sinh ra tại nước này

Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp nêu rõ những người di cư thuộc thế hệ thứ hai sinh ra ở Hy Lạp sẽ được cấp giấy phép cư trú với thời hạn lên đến 10 năm, thay vì chỉ tối đa 5 năm như trước.
Hy Lạp kéo dài thời hạn cư trú cho trẻ di cư sinh ra tại nước này ảnh 1Các trẻ em di cư tại một trạm tị nạn tạm thời ở làng Idomeni của Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Hy Lạp ngày 29/3 đã thông qua luật kéo dài thời hạn giấy phép cư trú cho những trẻ di cư được sinh ra và lớn lên tại quốc gia này. 

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Notis Mitarachi nêu rõ những người di cư thuộc thế hệ thứ hai sinh ra ở Hy Lạp sẽ được cấp giấy phép cư trú với thời hạn lên đến 10 năm, thay vì chỉ tối đa 5 năm như trước.

Các quyền tương tự cũng sẽ được áp dụng cho những công dân không thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) đã học 6 năm tại Hy Lạp trước tuổi 23.

Đối với trẻ vị thành niên không có người thân, yêu cầu này được giảm xuống còn tối thiểu 3 năm trung học.

Ông Mitarachi cho biết dự kiến luật mới sẽ được áp dụng từ tháng 1/2024.

[Hy Lạp giải cứu gần 500 người di cư ngoài khơi đảo Crete]

Luật mới đã vấp phải sự phản đối từ một số nhóm hoạt động. Hội đồng người tị nạn Hy Lạp (GCR) đánh giá một số yêu cầu cư trú là "không thực tế."

Họ cho rằng trẻ di cư trong độ tuổi vị thành niên và không có người thân thường xuyên phải gặp khó khăn trong việc hòa nhập và có thể không đáp ứng được tiêu chuẩn về thời gian học tập tại Hy Lạp.

Theo dữ liệu của Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp, có gần 750.000 công dân nước ngoài đang sống hợp pháp tại nước này.

Năm ngoái, Hy Lạp đã cấp hơn 150.000 giấy phép cư trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục