Hy Lạp kỳ vọng doanh thu trong ngành du lịch đạt kỷ lục mới

Hy Lạp đang hy vọng ngành du lịch sẽ đạt được doanh thu kỷ lục mới trong năm nay, với lượng du khách quốc tế đến nước này có thể vượt con số 20 triệu lượt.
Hy Lạp kỳ vọng doanh thu trong ngành du lịch đạt kỷ lục mới ảnh 1Ngành du lịch của Hy Lạp trong năm nay dự kiến sẽ hồi sinh.(Nguồn: AFP)
Hy Lạp đang hy vọng ngành du lịch sẽ đạt được doanh thu kỷ lục mới trong năm nay, với lượng du khách quốc tế đến nước này có thể vượt con số 20 triệu lượt.
Do khủng hoảng kinh tế kéo dài, cuộc biểu tình phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” và tình hình bất ổn, lượng du khách quốc tế đến Hy Lạp giảm mạnh trong năm 2012. Tuy nhiên, ngành “công nghiệp không khói” của nước này trong năm nay dự kiến sẽ hồi sinh.
Năm 2013, Hy Lạp đã đón tiếp lượng du khách nước ngoài kỷ lục là 20 triệu lượt trong bối cảnh những lo ngại về việc nước này có thể rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lắng dịu.
Dự đoán tích cực nói trên của giới chức Hy Lạp sẽ là một trong những tín hiệu tốt cho một quốc gia đang tìm cách thoát khỏi giai đoạn suy thoái kinh tế kéo dài 6 năm nay, khi mà du lịch là lĩnh vực “chủ chốt” tạo ra nhiều việc làm cho người dân nước này.
Hiện khá nhiều người dân Hy Lạp không có tiền nộp thuế, tỷ lệ thất nghiệp vượt 26%, và hơn một nửa thanh niên không tìm được việc làm.
Phát biểu trong cuộc hội thảo du lịch diễn ra hồi tháng Năm vừa qua, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras lạc quan cho biết năm 2013 đã được coi là một năm thành công và năm 2014 ngành du lịch Hy Lạp sẽ vượt con số kỷ lục của năm 2013.
Để đạt được mục tiêu trên, Hy Lạp đã giảm thuế dịch vụ đánh vào thực phẩm khoảng 10 điểm phần trăm.
Trong khi đó, Bộ Văn hóa Hy Lạp cách đây hơn một tuần đã triển khai kế hoạch cho phép các địa điểm du lịch, cơ sở dịch vụ mở cửa ngoài giờ sau khi đã thử nghiệm tại 33 viện bảo tàng và các địa điểm tham quan.
Lượng du khách quốc tế đến hai địa danh nổi tiếng nhất trên đảo của Hy Lạp là thành phố cổ đại của Akrotiri trên đảo Santorini, và Bảo tàng Khảo cổ học Heraklion trên đảo Crete trong tháng Tư vừa qua đã tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, lượng du khách tham quan đỉnh Olympia cổ đại - nơi khai sinh của Thế vận hội, thành lũy thời cổ đại Mycenae và cung điện Minoan tại Knossos cũng tăng hơn 40%.
Tuần trước, Hiệp hội Các doanh nghiệp du lịch Hy Lạp (SETE), ước tính sẽ có khoảng 18,5-19 triệu lượt khách du lịch đến “xứ sở thần thoại” trong năm 2014, dựa trên ước tính số lượng vé máy bay đặt mua trực tuyến tăng cao. Con số này không bao gồm 2,2 triệu lượt khách du lịch di chuyển bằng tàu.
Lượng khách đi lại ở tất cả các sân bay chính của Hy Lạp dự kiến tăng trong năm 2014, và số vé máy bay đặt mua trực tuyến đến thăm quan dự kiến tăng 25% trong năm nay, với mức tăng lớn nhất đến từ nước ​​ Anh, Nga, Đức và Italy.
Tuy nhiên, Hy Lạp vẫn xếp sau các nước khác trong khu vực về mức chi tiêu trung bình của khách du lịch.
Theo số liệu từ chính phủ, chi tiêu trung bình hàng ngày của khách du lịch tại Hy Lạp là 146 euro (199 USD), thấp hơn so với con số 162 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ và 200 euro ở Italy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục