Hy Lạp là nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ IMF

Hy Lạp trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ IMF

IMF ngày 30/6 xác nhận Hy Lạp đã không thanh toán khoản vay 1,5 tỷ euro (1,7 tỷ USD) cho quỹ này, qua đó trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ cho IMF.
Hy Lạp trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ IMF ảnh 1Người dân xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài Ngân hàng Piraeus ở Athens ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 30/6 xác nhận Hy Lạp đã không thanh toán khoản vay 1,5 tỷ euro (1,7 tỷ USD) cho quỹ này, qua đó trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ cho IMF.

Động thái trên cũng tương đương với một việc vỡ nợ.

Người phát ngôn IMF Gerry Rice cho hay Athens giờ đây chỉ có thể nhận thêm tiền từ IMF trừ phi khoản nợ trên được xóa.

Bà Rice cũng xác nhận trước đó cùng ngày, Hy Lạp đã xin gia hạn thanh toán nợ vào phút cuối và Ban lãnh đạo IMF sẽ xem xét việc này "theo đúng tiến trình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục