Hy Lạp: Một bom thư phát nổ tại trung tâm bưu điện

Theo Cảnh sát Hy Lạp ngày 3/7, một bom thư đã phát nổ tại trung tâm phân loại của bưu điện ở thủ đô Athens, không gây ra thiệt hại.
Cảnh sát Hy Lạp cho biết ngày 3/7, một bom thư đã phát nổ tại trung tâm phân loại của bưu điện ở thủ đô Athens, tuy nhiên không gây ra thiệt hại gì.

Chiếc phong bì thư đề tên người nhận là một quan chức quan cảnh sát Hy Lạp, mạo danh em trai ông này gửi từ Italy, bên trong có chứa một thiết bị gây nổ.

Thiết bị đã phát nổ khi nhân viên bưu điện phân loại tình cờ đánh rơi chiếc phong bì.

Trước đó, năm 2011, những bom thư tương tự đã từng được gửi tới Bộ Tư pháp Hy Lạp và giám đốc một nhà tù lớn ở nước này. Trên phong bì đề tên người gửi là Liên đoàn những người phi chính phủ Italy (FAI).

Hiện mọi nghi ngờ đang hướng vào tổ chức phi chính phủ FAI. Cảnh sát Hy Lạp đưa ra giả thuyết bom thư được FAI gửi đi nhằm ủng hộ một số nhân vật đang bị giam giữ ở Hy Lạp từ năm 2010 do đã gửi các bưu kiện chứa chất nổ tới một số nhà lãnh đạo châu Âu và chủ ý thực hiện các vụ tấn công bằng bom cách đây ba năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục