Hy Lạp nới lỏng thêm nhiều hạn chế để thu hút khách du lịch

Hy Lạp đã công bố danh sách 29 nước mà công dân có thể tới thủ đô Athens và thành phố Thessaloniki lớn thứ hai của Hy Lạp để du lịch từ ngày 15/6.
Hy Lạp nới lỏng thêm nhiều hạn chế để thu hút khách du lịch ảnh 1Người dân tại Athens, Hy Lạp ngày 30/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/6, Hy Lạp đã cho phép các trường tiểu học, mầm non, rạp chiếu phim ngoài trời, khách sạn và bể bơi, cùng một số doanh nghiệp khác mở lại nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường sau dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hy Lạp đã áp dụng biện pháp phong tỏa từ ngày 23/3-4/5, giúp phòng ngừa dịch bệnh lây lan hiệu quả.

Trong những tuần qua, các hoạt động kinh tế, xã hội của Hy Lạp đã dần trở lại bình thường.

Trước thềm mùa du lịch Hè, Chính phủ Hy Lạp đã đưa ra một số điều kiện để đón thêm du khách.

[Hy Lạp chuẩn bị mở cửa tiếp đón nhiều chuyến bay từ EU]

Ngày 29/5 vừa qua, Hy Lạp đã công bố danh sách 29 nước mà công dân có thể tới thủ đô Athens và thành phố Thessaloniki lớn thứ hai của Hy Lạp để du lịch từ ngày 15/6.

Danh sách này dựa trên dữ liệu dịch bệnh của Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và khuyến cáo của các nhà khoa học trong nước.

Du khách tới từ những nước này sẽ chỉ cần xét nghiệm COVID-19 lúc đến Hy Lạp.

Ngoài ra, Hy Lạp cũng mở cửa cho du khách từ các nước khác từ giữa tháng Sáu.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Harry Theocharis, cho tới ít nhất là ngày 30/6, toàn bộ du khách tới từ các sân bay trong danh sách những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao của EASA sẽ phải xét nghiệm khi nhập cảnh và ở lại một đêm trong khách sạn được chỉ định.

Nếu có kết quả âm tính, hành khách sẽ vẫn phải tự cách ly trong 7 ngày. Nếu kết quả là dương tính, hành khách sẽ được giám sát cách ly trong 14 ngày.

Giới chức Hy Lạp sẽ tập trung vào các sân bay mà các du khách xuất phát, thay vì quốc tịch của họ.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hy Lạp, biên giới trên bộ với Albania, Cộng hòa Bắc Macedonia và Bulgaria sẽ được mở lại từ ngày 15/6.

Kể từ ngày 1/7, tất cả các sân bay của Hy Lạp sẽ mở lại các chuyến bay quốc tế, trong khi các biện pháp hạn chế riêng với từng nước sẽ được công bố sau.

Việc nhập cảnh qua đường biển cũng sẽ được nối lại từ đầu tháng Bảy. Các du khách khi nhập cảnh sẽ được xét nghiệm ngẫu nhiên.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp nhấn mạnh chính phủ có quyền thay đổi các quy định tùy theo tình hình dịch bệnh. An toàn của người dân Hy Lạp và du khách nước ngoài là ưu tiên hàng đầu của nhà chức trách Hy Lạp trong giai đoạn hậu phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục